Khánh thành khu thiết chế Làng Văn hóa Kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc

Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng Văn hóa Kiểu mẫu thôn Bàn Mạch có diện tích 5.000m2 với đầy đủ trang thiết bị, gồm không gian đọc sách ngoài trời, sân bóng, sân tập thể thao.
Khánh thành khu thiết chế Làng Văn hóa Kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cắt băng khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao thôn Bản Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ngày 10/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới dự Lễ Khánh thành khu thiết chế Làng Văn hóa Kiểu mẫu Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh chủ trương xây dựng mô hình Làng Văn hóa Kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là một điểm sáng trong cả nước.

Đây là công trình hướng về người dân, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Ông mong muốn thời gian tới, chính quyền và nhân dân xã Lý Nhân cần phát huy truyền thống của quê hương; gìn giữ, trao truyền nghề rèn truyền thống để phát triển kinh tế xã hội; hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, dịch vụ, thương mại, tạo ra nhiều sản phẩm tốt, đặc trưng của địa phương, nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân.

Nhân dân Làng Văn hóa Kiểu mẫu Bàn Mạch cần tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; xác định rõ không gian, môi trường sống, cùng vun đắp, gìn giữ cảnh quan môi trường, vệ sinh, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nêu rõ Khu Thiết chế Làng Văn hóa Kiểu mẫu Bàn Mạch, xã Lý Nhân là khu thiết chế thứ 5 của tỉnh được khánh thành, đi vào hoạt động.

Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phổ biến, trao đổi về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng thôn, làng cũng như kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành tiếp tục quan tâm tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai thành công cả 14 tiêu chí đề cập trong Đề án Thí điểm Xây dựng Làng Văn hóa Kiểu mẫu.

Đồng thời mong muốn, người dân cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh tế, tiếp tục gìn giữ, bồi đắp cgiá trị văn hóa để xây dựng thôn Bàn Mạch thực sự trở thành Làng Văn hóa Kiểu mẫu.

Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng Văn hóa Kiểu mẫu thôn Bàn Mạch có diện tích 5.000m2 với đầy đủ trang thiết bị, gồm không gian đọc sách ngoài trời, sân bóng, sân tập thể thao.

Trong quá trình xây dựng, nhân dân đã đóng góp rất thiết thực với tổng giá trị quy đổi trên 2 tỷ đồng trong việc chỉnh trang, sơn sửa, trang trí kẻ vẽ hàng nghìn mét tường rào, đường hoa; mua và chăm sóc cây cảnh; trồng cây các tuyến đường thôn và nghĩa trang nhân dân.

Người dân đã tự giác duy trì công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm đảm bảo sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao quà cho Quỹ Khuyến học của Làng Văn hóa Bàn Mạch; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng sách cho thư viện Làng Văn hóa Bàn Mạch và tặng thưởng 100 triệu đồng cho nhân dân thôn đã vượt tiến độ xây dựng Làng Văn hóa Kiểu mẫu.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự Lễ Khánh thành giai đoạn 1, Dự án Nhà máy Nước sạch Sông Hồng tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường.

Dự án có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng, công suất quy hoạch lên đến 900.000 m3/ngày đêm.

Giai đoạn 1 được xây dựng từ năm 2020 đến năm 2023 với công suất thiết kế hệ thống cấp nước sạch là 29.000 m3/ngày đêm; giai đoạn 2 từ năm 2023 đến năm 2030 và giai đoạn 3 sau năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.