Khánh thành tượng “Cô gái Việt Nam” tại Huế

Bức tượng “Cô gái Việt Nam” cao 3m, chất liệu ximăng trắng, nặng gần 5 tấn do nhà điêu khắc-họa sĩ Lê Thành Nhơn tạc năm 1970.
Ngày 30/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ khánhthành tượng “Cô gái Việt Nam” do gia đình nhà điêu khắc-họa sỹ Lê Thành Nhơntrao tặng.

Tượng “Cô gái Việt Nam” được đặt tại công viên Lý Tự Trọng, trước Trường Trunghọc Phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Huế.

Bức tượng “Cô gái Việt Nam” cao 3m, chất liệu ximăng trắng, nặng gần 5 tấn donhà điêu khắc-họa sĩ Lê Thành Nhơn tạc năm 1970 tại xưởng điêu khắc của ông ởSài Gòn.

Khi ông ra nước ngoài định cư tại Australia năm 1975, bức tượng được chuyển đếnnhà một người bà con ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2002, trước lúc qua đời, nhà điêu khắc - hoạ sỹ Lê Thành Nhơn đã ngỏ ý muốntặng bức tượng “Cô gái Việt Nam” cho Huế.

Vào giữa tháng Tư vừa qua, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với gia đình nhà điêukhắc-họa sỹ Lê Thành Nhơn tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giaovà tiếp nhận, đưa tượng “Cô gái Việt Nam” về Huế.

Nhà điêu khắc-hoạ sỹ Lê Thành Nhơn sinh năm 1940, sinh tại Thủ Dầu Một, tỉnhBình Dương. Ông đã từng giảng dạy tại các trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, Mỹ nghệThực hành Bình Dương, Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn...

Ông đã sáng tác nhiều tác phẩm và hiện vật được các Bảo tàng Mỹ Thuật ởAustralia lưu giữ.

Ngoài tượng “Cô gái Việt Nam”, nhà điêu khắc-hoạ sỹ Lê Thành Nhơn còn có hai bứctượng nổi tiếng khác là tượng Quán Thế Âm, chất liệu đồng, cao 1,6m đặt tạiTrung tâm Liễu Quán Huế. Tượng cụ Phan Bội Châu, chất liệu đồng, cao 4,5m, đặttại Khu di tích Phan Bội Châu, thành phố Huế.

Như vậy, cả ba tác phẩm nổi tiếngcủa nhà điêu khắc-họa sỹ Lê Thành Nhơn đã được đặt ở thành phố Huế theo đúng nhưtâm nguyện của ông trước khi qua đời./.

Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.