Khi công nghệ số cách mạng hóa ngành y, mở ra khả năng chăm sóc sức khỏe mới

Một trong những điểm nhấn là “bàn mổ ảo” được tạo ra từ hình ảnh 3D chi tiết của một cơ thể người thật, cho phép các bác sỹ và sinh viên y khoa khám phá cơ thể người một cách trực quan và tương tác.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Springer Link)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Springer Link)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ), công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc ngành y tế, mở ra những khả năng mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Tại Health House ở Leuven (Bỉ), các chuyên gia đã trình diễn những công nghệ đột phá, mở ra những cánh cửa mới cho y học.

Một trong những điểm nhấn là “bàn mổ ảo” được tạo ra từ hình ảnh 3D chi tiết của một cơ thể người thật, cho phép các bác sỹ và sinh viên y khoa khám phá cơ thể người một cách trực quan và tương tác.

Đây là công cụ hữu ích cho việc đào tạo, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho các ca phẫu thuật phức tạp khi các bác sỹ có thể thực hành phẫu thuật trên mô hình 3D trước khi tiến hành trên bệnh nhân thật, giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả ca mổ.

Bên cạnh đó, công nghệ in 3D còn tạo ra những đột phá trong y học.

Tại Health House, các chuyên gia đã thành công trong việc in 3D các bộ phận xương từ hình ảnh scan của bệnh nhân, mở ra khả năng tạo ra các vật liệu cấy ghép hoàn toàn phù hợp với từng cá nhân, giúp quá trình phục hồi diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thậm chí, các nhà khoa học còn đang nghiên cứu sử dụng các vật liệu cấy ghép 3D làm nền tảng để nuôi cấy tế bào gốc của bệnh nhân, từ đó tái tạo lại các mô bị tổn thương, hướng tới “khả năng tự chữa lành.”

Không chỉ có những đột phá về công nghệ y tế, các chuyên gia cũng đang thiết kế lại kiến trúc của bệnh viện theo hướng xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn, với nhiều không gian mở và ánh sáng tự nhiên để mang đến sự thoải mái và yên tâm cho bệnh nhân.

Giám đốc dự án HospitaCité, bà Julie Lagasse, khẳng định “Bệnh nhân sẽ được chăm sóc trong một môi trường giống như khách sạn, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng điều trị cao"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.