Ngày 24/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ động thổ công trình tôntạo di tích nhà lao Tân Hiệp, với tổng kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng.
Theo dự án, công trình có diện tích 6.000m2 gồm các hạng mục như xây dựng Đềntưởng niệm, bia ghi danh, nhà sinh hoạt truyền thống; chỉnh lý, bổ sung hệ thốngtư liệu.
Công trình nhà lao Tân Hiệp là chứng tích lịch sử, là một trong sáu nhà tùlớn nhất của Mỹ-Ngụy ở miền Nam trong chiến tranh. Tại đây, có lúc nhà tù này đãgiam giữ hơn một ngàn tù nhân, đa phần là tù chính trị.
Ngày 2/12/1956, một cuộc nổi dậy cướp vũ khí, phá khám, tự giải thoát đưa 462cán bộ về với cách mạng. Sự kiện này vang danh trong lịch sử, được Bộ Vănhóa-Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng Di tích cấp quốc gia (Quyết định số2754QĐ/BVHTT ngày 15/10/1994).
Nhà lao Tân Hiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh trùng tu, xây dựng nhằm để biểutrưng và nhà trưng bày tạo thành nơi trang nghiêm để sinh hoạt truyền thống cựutù chính trị, hàng năm tổ chức lễ kỷ niệm và tưởng niệm anh hùng liệt sỹ đã hysinh.
Đây còn là nơi để tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻghi nhớ đến công lao của các anh hùng liệt sỹ trong đấu tranh giành độc lập dântộc.../.
Lê Hiền (TTXVN)