Điện mừng Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện chúc mừng bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) dịp bà tiếp tục được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 105 của Nhật Bản.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện chúc mừng bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) dịp bà tiếp tục được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 105 của Nhật Bản.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Đại hội XIV được xác định là “Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển."
Lãnh đạo các nước Cuba, Nga, Nhật Bản, Mông Cổ, Belarus và Nicaragua gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện mối quan hệ hữu nghị và tin tưởng trong sự nghiệp phát triển chung.
Theo Giáo sư Toshiro Nishizawa, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam không chỉ thể hiện trên phương diện tuyên bố mà được triển khai nhất quán bằng hành động thực tiễn.
Theo bà Obuchi Yuko, bước vào “kỷ nguyên mới," Đảng tiếp tục thúc đẩy các cải cách quan trọng nhằm đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp cho hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh dấu mốc chính trị quan trọng của sự kiện và các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong 5 năm tới.
Tại tỉnh Osaka, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức chương trình xem truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội XIV.
Các đại biểu đã chăm chú lắng nghe các nội dung trong phiên khai mạc, nhất là phần Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Theo Trưởng Ban Quốc tế Đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giữ vai trò quan trọng nhất trong việc góp phần kiến tạo hòa bình, bởi vì có hòa bình thì mới có thịnh vượng.
Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước.
Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.
Chiều 15/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.
Giáo sư Shimizu Masaki nhận định dự thảo văn kiện Đại hội XIV phản ánh bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển và đối ngoại, đưa Việt Nam từ vị thế cân bằng sang vai trò kiến tạo khu vực.
Giáo sư Furuta Motoo đánh giá cao các định hướng nhấn mạnh hòa hợp và đoàn kết dân tộc, coi đây là yếu tố then chốt để Việt Nam tiến xa hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao Thống đốc Fukuda và tỉnh Tochigi đã luôn ủng hộ, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Tochigi với Việt Nam, nhất là hợp tác giữa Tochigi với Phú Thọ.
Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.
Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Thủ tướng đề nghị với tầm nhìn hợp tác trăm năm, Tập đoàn Mitsui và Chủ tịch Hori Kenichi tiếp tục quan tâm thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa tập đoàn và các doanh nghiệp Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung mong các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Gunma, cùng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với các nội dung hợp tác mới.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị lãnh đạo Học viện Hành chính và Quản lý Matsushita của Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhiều hình thức linh hoạt.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV, đại diện cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nhấn mạnh vai trò của kiều bào trong ngoại giao nhân dân, kết nối địa phương-doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác song phương
"Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc... Đây vừa là sức mạnh mềm, vừa là cầu nối hữu nghị, hợp tác và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam với thế giới."
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh Kanagawa là địa phương đầu tiên của Nhật Bản tổ chức sự kiện Lễ hội và các hội thảo đầu tư, lao động thường niên tại cả Nhật Bản và Việt Nam.
Chiều 15/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng,Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.
Thủ tướng đề nghị Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai tiếp tục quan tâm, ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất.
Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp gỡ các bộ trưởng ASEAN, thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh và phát triển quan hệ Việt Nam với các nước trong khu vực.
Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 20 của lãnh đạo các nước ASEAN với các đối tác Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand.
Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao các nước tham gia Hiệp định RCEP lần thứ 5 gồm các nước ASEAN và 5 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Thủ tướng kỳ vọng ASEAN+3 sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn, kết nối hiệu quả hơn và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn để tiếp tục phát triển bao trùm và bền vững, và ứng phó hiệu quả với các thách thức.
Sáng 27/10/2025, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 28.
Nhân tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước và tổ chức.
Hợp tác của hai bên phát triển sâu rộng, năng động và trở thành hình mẫu quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thực chất, cùng có lợi ở khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào, Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Thư ký ASEAN, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Chiều 26/10/2025, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 28.