Tổng thư ký Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) Nguyễn Thị Tòng khẳng định rằngvới tình hình thị trường như hiện nay, mục tiêu đạt kim ngạch 6 tỷ USD cho xuấtkhẩu giày dép năm nay có thể thực hiện được, đặc biệt mặt hàng túi xách năm naycũng có khả năng lần đầu tiên đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp da giày đang đối mặt với khó khăn về thiếu laođộng, các chi phí vận chuyển và dịch vụ tăng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạtđộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo bà Tòng, từ đầu năm đến nay ngành da giày luôn có sự tăng trưởng ổn định vàda giày là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đứng thứ basau dệt may và dầu thô với kim ngạch sáu tháng đầu năm nay đạt gần 3 tỷ USD,tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, thời gian qua tiêu thụ sản phẩm giày dép của Việt Nam đã có sựchuyển hóa, hướng tới xuất khẩu những sản phẩm "tinh." Vì thế, các sản phẩm cấpthấp, rẻ tiền như giày dép bằng cao su đều giảm và giảm mạnh so với cùng kỳ nămtrước, chỉ đạt khoảng 54,6%; trong khi các loại giày dép bằng da thật, giả da vàđặc biệt là giày thể thao, giày vải đều tăng đáng kể./.
Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)