Kinh tế Đức "đón" tin tốt

Kinh tế Đức "đón" tin tức tốt lành trước Giáng sinh

Theo viện kinh tế Ifo, trong tháng 12/2011, chỉ số lòng tin kinh doanh tại Đức tăng cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích.
Theo viện kinh tế Ifo, trong tháng 12/2011, chỉ số lòng tin kinh doanh tạiĐức đã tăng từ 106,6 điểm trong tháng 11 lên 107,2 điểm, cao hơn so với dự đoán106 điểm trước đó của các nhà phân tích, đồng thời ghi dấu tháng tăng thứ hailiên tiếp của chỉ số này.

Đây được coi là tin tức tốt lành cho kinh tế Đức khikỳ nghỉ Giáng sinh đang đến gần.

Chủ tịch Ifo, Hans-Werner Sinn nhận định các doanh nghiệp tiếp tục tỏ ralạc quan về tình hình kinh doanh của mình trong 6 tháng tới. Theo Chủ tịch Sinn,kinh tế Đức đang thành công hơn so với các quốc gia khác ở khu vực Tây Âu.

Ngoàithông tin từ viện Ifo, một cuộc điều tra riêng rẽ khác cho thấy lòng tin tiêudùng tại Đức cũng tăng, trong bối cảnh thị trường việc làm và thu nhập cải thiệngiúp "xoa dịu" mối lo sợ về khả năng suy thoái kinh tế, dưới tác động của cuộckhủng hoảng nợ tại châu Âu.

Nhà kinh tế cao cấp Christian Schulz của ngân hàng Berenberg Bank đánh giárằng, các số liệu tích cực trên chứng tỏ nhu cầu tiêu dùng trong nước tại Đức vẫnvững mạnh, nhờ các nền tảng kinh tế ổn định như tỷ lệ thất nghiệp thấp, thu nhậpthực tế gia tăng và giá dầu bình ổn.

Nhà kinh tế này còn cho rằng lĩnh vực tiêu dùngtư nhân và đầu tư xây dựng có thể làm dịu bớt tác động tiêu cực của "cơn bão nợ"tại khu vực đồng euro (Eurozone) đối với kinh tế Đức. Nếu cuộc khủng hoảng khôngdiễn biến quá xấu, Đức sẽ chỉ rơi vào suy thoái nhẹ trong quý IV năm nay.

Tuy nhiên, nhà kinh tế Jonathan Loynes, thuộc Capital Economics, vẫn cảnhbáo trước những vấn đề nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nợ, thị trường vẫn đangnghi ngờ về vị thế của Đức như một "thiên đường an toàn" tại châu Âu trong nhữngtháng tới./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.