Nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), ông Olivier Blanchard, đã dựbáo kinh tế thế giới trong năm 2011 tiếp tục chứng kiến sự phục hồi sau "bão"tài chính không đều giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển.
Trả lời phỏng vấn tạp chí trực tuyến Nghiên cứu IMF ngày 30/12, chuyên giakinh tế vĩ mô hàng đầu thế giới này cho rằng tốc độ tăng trưởng chậm chạp củacác nền kinh tế phát triển chỉ đủ để giảm thất nghiệp, trong khi các nền kinh tếthị trường mới nổi tăng trưởng nhanh hơn.
Tuy nhiên, ông cảnh báo các nước này cũng đối mặt với nhiều thách thức nhưsự phát triển quá nóng của nền kinh tế, và phải xử lý thận trọng dòng vốn nướcngoài mạnh mẽ đổ vào.
Ông Blancha nêu rõ các nước cần tập trung thúc đẩy tái cân bằng nền kinhtế trong năm 2011, điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế và tỷ giá hối đoái thích hợp,đặc biệt nhiều nước châu Âu phải kiên quyết thực hiện các biện pháp điều chỉnhkinh tế vĩ mô. Ông khẳng định không tái cân bằng nền kinh tế, các nước không thểphục hồi tăng trưởng lành mạnh.
Nhà kinh tế trưởng của IMF nhấn mạnh vai trò trung tâm của nhóm Các nềnkinh tế phát triển và mới nổi (G-20) trong quá trình khủng hoảng cũng như nhucầu hợp tác sâu rộng hơn trong giai đoạn hậu khủng hoảng, để thúc đẩy phục hồikinh tế của mỗi nước nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. Kinh nghiệm từ cáccuộc khủng hoảng trước đây cho thấy sự phục hồi kinh tế thực sự lành mạnh đòihỏi thời gian dài và những nỗ lực năng động.
Chương trình đánh giá chung của G-20, trong đó IMF đóng vai trò tư vấn, cóý nghĩa quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách quốc gia nhận thức rõ bứctranh kinh tế toàn cầu, tác động của chính sách tiền tệ, các nguy cơ từ tiếntrình phục hồi kinh tế không cân bằng để từ đó có các lựa chọn chính sách hiệuquả hơn trong thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế./.
(TTXVN/Vietnam+)