Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore

Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore.
Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 30/8, tại thành phố Hải Phòng, Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore (1/8/1973- 1/8/2018).

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Singapore đã luôn dành cho nhân dân Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, hiệu quả.

Bên cạnh việc hợp tác đầu tư với các tập đoàn đa quốc gia thuộc những nước lớn trên thế giới, Hải Phòng chú trọng hợp tác đầu tư với các nước trong khu vực ASEAN.

Singapore là nước có nhiều nhất dự án FDI tại Hải Phòng với khoảng 30 dự án, tổng vốn đầu tư gần 700 triệu USD.

Dự án phát triển Khu Đô thị-Công nghiệp-Dịch vụ VSIP Hải Phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Hải Phòng có tầm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Hải Phòng.

Đến nay, Khu Đô thị-Công nghiệp-Dịch vụ VSIP Hải Phòng đã lấp đầy 50%, thu hút nhiều tập đoàn lớn đa quốc gia như Nipro Pharma, Fuji Xerox.

Về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, thành phố thường xuyên nhận lời mời tham dự các khóa đào tạo về quy hoạch đô thị bền vững, quản lý hành chính công… do chính phủ Singapore tài trợ; giao lưu và tiếp đón đoàn sinh viên của Singapore tới thăm thực địa.

Thành phố Hải Phòng cũng đang xem xét tham gia đề cử và trình hồ sơ đăng ký Giải thưởng Lý Quang Diệu về đô thị thông minh do Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu tổ chức vào năm 2019.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore thành phố Hải Phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng là Hội cấp tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước được thành lập từ năm 2016.

Hiện nay, Hội có gần 100 hội viên là đại diện doanh nghiệp FDI, cá nhân, người từng sống, làm việc tại Singapore, những người yêu mến đất nước Singapore...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore thành phố Hải Phòng tiếp tục tổ chức tuyên truyền về quan hệ đối tác chiến lược Singapore-Việt Nam nói chung, quan hệ giữa Singapore với thành phố Hải Phòng nói riêng.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động nhằm góp phần củng cố, phát triển quan hệ hợp tác trên các mặt giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân thành phố Hải Phòng với Singapore; tăng cường phối hợp và tham gia các hoạt động do Đại sứ quán Singapore, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore tổ chức.

Ngài Tan Weiming, Đại diện lâm thời nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam nhấn mạnh, 2018 là năm quan trọng đối với Singapore và Việt Nam. Hai nước kỷ niệm 45 năm tình hữu nghị bền chắc và lâu dài.

Singapore và Việt Nam chia sẻ với nhau nhiều lợi ích và hợp tác tác chặt chẽ trong ASEAN về các vấn đề khác nhau trong đó có tự do thương mại, thách thức an ninh.

Hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng trong mối quan hệ song phương này. Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam, tổng số vốn đầu tư 43 tỷ USD với hơn 1.800 dự án.

Các nhà sản xuất, công ty công nghệ, ngân hàng, dịch vụ y tế và bất động sản của Singapore đang đầu tư ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) là biểu tượng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác kinh tế gần gũi giữa hai nước.

Khu VSIP đầu tiên được thành lập năm 1996, đến nay đã có 7 Khu VSIP tại Việt Nam, thu hút số vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD và tạo ra hơn 174.000 việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục