Lần đầu trưng bày Bảo vật quốc gia “Ấn quan Tuần phủ Đô tướng quân”

Tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội với chủ đề “Quảng Bình - Hào khí 420 năm,” lần đầu tiên Bảo vật quốc gia “Ấn quan Tuần phủ Đô tướng quân” được đưa ra trưng bày.

Các lãnh đạo tỉnh tham quan Bảo vật quốc gia “Ấn quan Tuần phủ Đô tướng quân.” (Nguồn: Báo Quảng Bình)
Các lãnh đạo tỉnh tham quan Bảo vật quốc gia “Ấn quan Tuần phủ Đô tướng quân.” (Nguồn: Báo Quảng Bình)

Ngày 31/5, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội với chủ đề “Quảng Bình - Hào khí 420 năm.”

Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024).

Triển lãm gồm phòng trưng bày chung của tỉnh với 150 ảnh, 170 hiện vật; 74 gian hàng của 46 cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Bảo vật Quốc gia “Ấn quan Tuần phủ Đô tướng quân” được đưa ra trưng bày tại triển lãm.

Dịp này, họa sỹ Ngô Thị Thanh Thủy cũng tham gia triển lãm với 23 tác phẩm hội họa chủ đề “Về miền Trung.”

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thị Bích Thủy nêu rõ thông qua triển lãm, trưng bày hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, hiện vật đã giới thiệu khái quát những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Quảng Bình qua 420 năm hình thành, phát triển, đặc biệt là những thành tựu trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, quê hương, nhất là đối với thế hệ trẻ, đồng thời tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và định hướng, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh với bạn bè trong nước, quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy hào khí 420 năm, tạo khí thế thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực Bắc Trung bộ.

Trong buổi khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã đến Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tham quan triển lãm. Sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 3/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.