“Làn sóng Hàn Quốc” tìm hướng phát triển mới

Các serie phim truyền hình góp phần làm cho khán giả cảm thấy gần gũi với văn hóa và góp phần nâng cao hình ảnh xứ sở kim chi.
Lee Eun Hye, một sinh viên 24 tuổi đi du lịch ở Nam Mỹ, đã rất bất ngờ khi mỗilần giới thiệu mình là người Hàn Quốc thì cô lại được dân bản địa chào đón rấtnồng nhiệt.

Họ còn nhắc tới những serie phim truyền hình như ""Nàng Dae Jang Geum""và nữ diễn viên Lee Young Ae, rồi hỏi các tin tức mới nhất về ngành giải trí xứ Kim chi. Điều này cho thấy “Làn sóng Hàn Quốc” (Hallyu) đã góp phần rất lớn đểnâng cao hình ảnh của đất nước này.

Tới Paraguay, Lee Eun Hye còn gặp nhiều người đang học tiếng Hàn. Khi Leehỏi động lực nào khiến họ học ngôn ngữ của đất nước mình thì cô nhận được câutrả lời rằng, việc xem các serie phim truyền hình Hàn Quốc khiến người ta cảmthấy gần gũi với văn hóa xứ Kim chi.

Một trong những serie phim truyền hình ăn khách nhất của Hàn Quốc là "Bản tình ca mùa Đông" (2003) do tài tử điển trai Bae Yong Joon thủ vaichính. Bộ phim này từng trở thành một hiện tượng ở Nhật Bản, đặc biệt thu hútlớp khán giả lớn tuổi và phụ nữ đã có chồng.

Còn công chúng Trung Quốc là những khán giả nước ngoài đầu tiên xem"Nàng Dae Jang Geum" và sau đó phim này đã được bán sang rất nhiều nướckhác, trở thành serie truyền hình Hàn Quốc đầu tiên “chu du” khắp thế giới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy gần đây sự quan tâm tới phim truyền hình vàcác sản phẩm văn hóa khác của xứ Kim chi đã giảm đi đáng kể. Sự tin tưởng quámức vào các diễn viên nổi tiếng và khó khăn về kinh phí là hai trong những lý dokhiến phim Hàn giảm sức hút.

Thực trạng này khiến KCCA - một cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch Hàn Quốc đã quyết định chi 2,4 tỷ won để trợ cấp sản xuấtcho chín dự án truyền hình. Hai serie phim đặc biệt đã được tài trợ tổng cộng 1tỷ won. Nhờ đó mà "Swallow The Sun", bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầutiên được quay ở châu Phi, ra đời. Serie này đã được phát sóng từ hồi tháng 7.

Một số phim được tài trợ khác sẽ đến với công chúng vào đầu năm sau, trongđó có "Jejungwon", câu chuyện về một bệnh viện ra đời hồi năm 1885 và "Fair Love", kể về một người đàn ông gặp một phụ nữ trẻ hơn mình 26 tuổi.

Seong Im Gyeong, nhà nghiên cứu tại KCCA nói: “Chúng tôi đã hỗ trợ sảnxuất cho các serie phim truyền hình có chất lượng tốt từ năm 2002. Giờ đây, KCCAđang tìm cách mở rộng phạm vi hỗ trợ đến các công ty tư nhân”.

Làng nhạc Hàn Quốc cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng sức hút củaHallyu. Tháng trước, Cơ quan Du lịch Hàn Quốc đã tổ chức Liên hoan Sparklingthường niên lần thứ sáu, sự kiện tụ hội nhiều màn trình diễn gây ấn tượng. Bêncạnh đó, tại nước này còn diễn ra các liên hoan ca khúc châu Á và nghệ thuậttruyền thống Hàn Quốc.

Thêm nữa, cũng phải nhắc đến Hangeul - một “thương hiệu” khác đang ngàycàng được ghi nhận ở nước ngoài. Nhiều nhà ngôn ngữ học trên thế giới đã ca ngợiHangeul là hệ thống chữ viết mang tính khoa học và dễ tiếp thu nhất. Đây cũngchính là một trong những lý do khiến Hangeul đã trở thành môn học chính thức củamột bộ lạc thiểu số ở thành phố Bau-Bau trên đảo Buton, Indonesia.

Tháng 3 năm ngoái, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Hàn Quốc đã đềra 10 nhiệm vụ để truyền bá ngôn ngữ nước này. Cùng với quyết định đó, Bộ Vănhóa đã đưa ra một “thương hiệu” hợp nhất - Sejong Institute và dự kiến đến năm2015 sẽ có 350 viện ngôn ngữ Hàn Quốc ở trong nước cũng như hải ngoại.

Những người thích tìm hiểu nền văn hóa Hàn Quốc còn quan tâm tới cả ẩmthực và trang phục truyền thống của đất nước này. Khi được hỏi về hình ảnh củaHàn Quốc, nhiều người nghĩ đến công nghệ hoặc các món ăn đặc trưng như kim chivà bulgogi. Các món ăn này đang nằm trong kế hoạch phát triển để toàn cầu hóaHansik (ẩm thực Hàn Quốc).

Hanbok, trang phục truyền thống ở xứ kim chi, cũng đóng một vai trò lớntrong nền văn hóa của đất nước này. Hanbok thường được các người đẹp xứ Hàn giớithiệu trong những cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và là chủ đề bàn bạc của cư dân mạngở Hàn Quốc. Để quảng bá hình ảnh của Hanbok, từ năm 2008, Bộ Văn hóa Hàn Quốc đãtổ chức Liên hoan Tình yêu Hanbok. Năm nay, liên hoan này diễn ra trong hai ngày23 và 24/10./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).