Làn sóng thứ 2 ở Ấn Độ có thể đã đạt đỉnh, nhưng còn lâu mới kết thúc

Truyền thông Ấn Độ đưa tin sau khi đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 414.000 ca nhiễm mới vào ngày 6/5, số ca nhiễm mỗi ngày tại nước này đã giảm đáng kể trong tuần qua.
Làn sóng thứ 2 ở Ấn Độ có thể đã đạt đỉnh, nhưng còn lâu mới kết thúc ảnh 1Bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Chennai, Ấn Độ, ngày 13/5/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, dựa trên tất cả các chỉ số về dịch COVID-19 tại Ấn Độ trong hai tuần qua, giới phân tích cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai tại quốc gia Nam Á này có thể đã đạt đỉnh hoặc sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đồng thời cảnh báo phải mất rất nhiều thời gian nữa làn sóng này mới có thể kết thúc.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin sau khi đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 414.000 ca nhiễm mới vào ngày 6/5, số ca nhiễm mỗi ngày tại nước này đã giảm đáng kể trong tuần qua.

[Ấn Độ bắt đầu thử nghiệm vaccine Covaxin cho trẻ em từ 2 tuổi]

Số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày đã bắt đầu giảm, từ mức 391.000 ca vào ngày 8/5 xuống còn 366.000 ca vào ngày 13/5.

Ngoài ra, còn có những tín hiệu khác phản ánh làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể đã đạt đỉnh.

Đơn cử, bang Maharashtra từng ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục 68.631 ca/ngày, nhưng sau 3 tuần, số ca nhiễm mới theo ngày ở bang này hiện ở mức dưới 40.000 ca.

Tại thủ đô New Delhi, số liệu mới nhất ngày 14/5 cho thấy thành phố này chỉ ghi nhận 8.500 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng đã giảm xuống còn 12%. Cả hai con số này đều chỉ bằng 1/3 so với mức đỉnh điểm 3 tuần trước.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên sau hai tháng, số các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đã giảm vào đầu tuần này.

Nếu đến cuối tháng Tư, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ lên mức gần 100.000 ca/ngày, thì trong tháng 5, mức tăng hằng ngày đã giảm đáng kể và trong vài ngày qua chỉ ở mức dưới 10.000 ca/ngày.

Tuy vậy, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn đang diễn biến phức tạp khi nhiều bang lớn như Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Tây Bengal lại đang chứng kiến chiều hướng số ca nhiễm gia tăng, với số ca nhiễm mới COVID-19 tăng từ 20.000-30.000 ca/ngày.

Phải mất 5 tháng để tổng số ca COVID-19 tại Ấn Độ giảm từ mức đỉnh điểm 98.000 ca/ngày (vào giữa tháng 9/2020) trong làn sóng đầu tiên xuống còn khoảng 10.000 ca/ngày.

Trong khi đó, lần này Ấn Độ đang ở đỉnh cao hơn nhiều. Điều này có nghĩa là hành trình đi xuống của làn sóng thứ hai dường như sẽ rất dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục