Lãnh đạo các nước ASEAN+3 cam kết hợp tác chống COVID-19

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng việc triển khai chiến dịch y tế chung đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn dịch bệnh, còn Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực.
Lãnh đạo các nước ASEAN+3 cam kết hợp tác chống COVID-19 ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23 tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 14/11, lãnh đạo các nước ASEAN+3 (10 nước thành viên ASEAN và 3 nước đối tác đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) đã cam kết hợp tác chống đại dịch COVID-19, hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,3 triệu người trên thế giới và gây tác động nặng nề đối với nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhấn mạnh: "Sự lây lan của dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng an ninh của nhân loại."

Theo ông, việc triển khai chiến dịch y tế chung đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn dịch bệnh và "chúng tôi hy vọng hợp tác với các nước trong khu vực để đạt được điều này."

[ASEAN 2020: Thái Lan đề xuất ưu tiên 3 lĩnh vực trong hợp tác ASEAN+3]

Ông Suga cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ 10 nước thành viên ASEAN trong cuộc chiến chống đại dịch, trong đó có việc tài trợ thành lập một trung tâm về các bệnh truyền nhiễm và cung cấp trang thiết bị y tế trị giá hơn 200 triệu USD.

Trong khi đó, tại Hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước trong khu vực trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cùng với việc đảm bảo hòa bình và an ninh.

Theo ông, đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu và đặt ra nhiều thách thức cho tiến trình hội nhập kinh tế khu vực ở Đông Á.

Lưu ý rằng ASEAN+3 đã đạt được những kết quả ban đầu trong cuộc chiến phòng chống và kiểm soát đại dịch, nối lại hoạt động sản xuất cũng như khôi phục dần dần chuỗi công nghiệp và chuối cung ứng, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết các cơ quan quốc tế liên quan đã dự báo Đông Á có thể trở thành khu vực duy nhất trên thế giới đạt được tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm nay.

Ông nhấn mạnh: "Tôi tin rằng miễn là chúng ta tăng cường đoàn kết và hợp tác, biến khủng hoảng thành cơ hội, chúng ta chắc chắc sẽ có thể khắc phục được tác động của đại dịch, đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực, tạo ra môi trường mới cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục