Lãnh đạo DPP: Người dân Đài Loan muốn đảng khác lên cầm quyền

Thủ lĩnh đảng DPP đối lập Đài Loan, Thái Anh Văn, tuyên bố các cử tri hòn đảo này muốn một đảng khác lên cầm quyền thay đảng KMT, vốn không được lòng dân do chính sách thân Trung Quốc,
Lãnh đạo DPP: Người dân Đài Loan muốn đảng khác lên cầm quyền ảnh 1Ứng viên Tổng thống của đảng DPP Thái Anh Văn (phải) bắt tay Phó Viện trưởng Viện Lập pháp Hồng Tú Trụ khi họ cùng Chủ tịch Quốc Dân Đảng Chu Lập Luân mừng Quốc khánh ở Đài Bắc, ngày10/10, (Nguồn: Reuters)

Theo Want China Times, ngày 17/10, thủ lĩnh Đảng Dân Tiến Đài Loan (DPP) đối lập đồng thời là ứng cử viên tổng thống của hòn đảo này, bà Thái Anh Văn tuyên bố bất kể ai đại diện cho Quốc dân Đảng (KMT) trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, các cử tri Đài Loan vẫn muốn có một sự thay đổi chính quyền.

Bà Thái Anh Văn nêu rõ: “Trong thực tế, đa số người dân Đài Loan đã có quyết định của họ, và bất kể ai thay thế ai của KMT làm ứng viên tổng thống, người dân đã quyết định bỏ phiếu cho một đảng khác lên cầm quyền.”

Trước đó cùng ngày, trong một phiên họp bất thường, KMT cầm quyền ở Đài Loan đã quyết định thay thế ứng cử viên tổng thống Hồng Tú Trụ bằng Chủ tịch đảng này Chu Lập Luân.

Động thái trên diễn ra chưa đầy 3 tháng trước khi Đài Loan tiến hành cuộc bầu cử tổng thống với phần thắng được dự báo nhiều khả năng sẽ thuộc về DPP.

Hiện KMT đang không được lòng dân vì các chính sách thân Bắc Kinh của đảng này.

Các kết quả thăm dò dư luận trước đó cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên tổng thống Hồng Tú Trụ thấp hơn khoảng 20% so với bà Thái Anh Văn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.