Đài Loan từ chối hợp sức với TQ trong tranh chấp lãnh thổ

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã bác bỏ lời kêu gọi đề nghị hợp sức với Trung Quốc Đại lục để gây sức ép lên Nhật Bản của các nhà hoạt động thuộc vùng lãnh thổ này.
Đài Loan từ chối hợp sức với TQ trong tranh chấp lãnh thổ ảnh 1Quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, ngày 15/09/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 1/6, Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã bác bỏ lời đề nghị của các nhà hoạt động Đài Loan, về việc vùng lãnh thổ này hợp sức với Trung Quốc Đại lục để gây sức ép lên Nhật Bản liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết ưu tiên trong chính sách của hòn đảo này là gác lại các vấn đề về chủ quyền và khai thác chung tài nguyên tại các vùng biển tranh chấp.

Trong khi Đài Loan và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài) trên biển Hoa Đông, chính quyền Đài Bắc năm 2013 đã đi đến một thỏa thuận với Tokyo, theo đó cho phép các ngư dân của Nhật Bản và Đài Loan hoạt động trên các vùng biển có tranh chấp đó.

Trung Quốc đã phản đối thỏa thuận ngư nghiệp nói trên giữa Nhật Bản và Đài Loan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.