Trung Quốc tố máy bay Nhật xâm nhập "Vùng Nhận dạng phòng không"

Trung Quốc tuyên bố nước này đã lệnh cho các chiến đấu cơ xuất kích trên vùng trời Biển Hoa Đông sau khi phát hiện máy bay Nhật Bản xâm nhập ADIZ.

Theo Reuters, ngày 25/5, Trung Quốc tuyên bố nước này đã lệnh cho các chiến đấu cơ xuất kích trên vùng trời Biển Hoa Đông sau khi phát hiện máy bay Nhật Bản xâm nhập cái gọi là "Vùng Nhận dạng phòng không" (ADIZ) mà Bắc Kinh đơn phương áp đặt.

Trung Quốc tuyên bố đây là "những hành động nguy hiểm" trong lúc hải quân Trung Quốc đang có một cuộc tập trận chung với Nga.

Trong một tuyên bố trên trang web riêng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định máy bay Nhật Bản đã đi vào vùng ADIZ này hôm 24/5 bất chấp thông cáo "cấm bay" được đưa ra trước cuộc tập trận chung nói trên.

Tuyên bố có đoạn viết: "Các máy bay quân sự của Nhật Bản đã xâm phạm không phận của khu vực tập trận mà không xin phép và đã có những hành động nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, vốn rất dễ gây hiểu lầm và thậm chí dẫn tới một sự cố trên không."

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tố cáo các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay sát các máy bay quân sự của Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.

Trung Quốc đã tuyên bố thiết lập ADIZ riêng bao trùm quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp trên Biển Hoa Đông hồi năm 2013 bất chấp sự phản đối từ phía Nhật Bản và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.