Ông Chu Lập Luân được bầu làm Chủ tịch Quốc Dân đảng

Thị trưởng thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), ông Chu Lập Luân đã được bầu làm Chủ tịch Quốc Dân đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử không có đối thủ.
Ông Chu Lập Luân được bầu làm Chủ tịch Quốc Dân đảng ảnh 1Ông Chu Lập Luân đã trở thành Chủ tịch Quốc Dân đảng. (Nguồn: scmp.com)

Ngày 17/1, Thị trưởng thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), ông Chu Lập Luân (Eric Chu) đã được bầu làm Chủ tịch Quốc Dân đảng (KMT) cầm quyền trong cuộc bầu cử không có đối thủ diễn ra cùng ngày.

Cuộc bầu cử thu hút 56% đảng viên KMT tham gia bỏ phiếu và ông Chu Lập Luân dễ dàng giành được 196.065 phiếu ủng hộ hợp lệ, chiếm 99,61%.

Theo kế hoạch, ông Chu Lập Luân sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 19/1, thay thế cho quyền Chủ tịch Ngô Đôn Nghĩa.

Ông Ngô Đôn Nghĩa là Phó Chủ tịch thứ nhất của KMT và được giao quyền Chủ tịch đảng kể từ ngày 3/12/2014 sau khi người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu từ chức Chủ tịch KMT để nhận trách nhiệm về thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử địa phương ngày 29/11.

Trong cuộc bầu cử địa phương, KMT chỉ nhận được 40,7% số phiếu ủng hộ, thấp hơn nhiều so với 47,5% số phiếu dành cho đảng Dân tiến (DPP) đối lập.

Đây là một thất bại không ngờ đối với KMT, đảng chiếm ưu thế lớn trước bầu cử với việc nắm quyền kiểm soát 15 trên tổng số 22 thành phố và huyện thị của Đài Loan, trong khi DPP chỉ kiểm soát 7 địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục