Lãnh đạo Lào nêu bật tầm quan trọng của hợp tác thanh niên Việt-Lào

Tổ chức Đoàn của hai nước cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các đoàn viên và thanh niên của mỗi nước, thấm nhuần về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt anh em.
Lãnh đạo Lào nêu bật tầm quan trọng của hợp tác thanh niên Việt-Lào ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chithmany chào đón Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 11/10, tại Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Vientiane, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chithmany đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy dẫn đầu, đến chào xã giao.

Chân thành cảm ơn Thường trực Ban Bí thư và Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy đã báo cáo về kết quả cuộc hội đàm giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, cũng như kết quả của chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2023” và Hội thảo Khoa học về “Vai trò của thanh niên Việt Nam-Lào trong việc phát triển kinh tế hai nước” được tổ chức trước đó tại Vientiane.

Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy khẳng định lực lượng thanh niên hai nước Việt Nam-Lào luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Ông Bùi Quang Huy cho biết trong thời gian tới, tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước sẽ triển khai tổ chức nhiều hoạt động hợp tác thanh niên sáng tạo, hiệu quả, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt vĩ đại Việt Nam-Lào giữa hai nước nói chung và giữa hai tổ chức Đoàn hai nước nói riêng.

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chithmany đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn cũng như kết quả hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa đoàn thanh niên hai nước Lào-Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định điều này không chỉ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt vĩ đại giữa hai nước Lào- Việt Nam nói chung, mà còn đối với lực lượng thanh niên hai nước nói riêng.

[Thanh niên Việt Nam-Lào đoàn kết, chung tay bảo vệ, xây dựng đất nước]

Phó Chủ tịch nước Bounthong Chithmany cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hai tổ chức Đoàn của hai nước cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các đoàn viên và thanh niên của mỗi nước, thấm nhuần về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt anh em, từ đó có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp và tiếp tục phát huy mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổ chức Đoàn của hai nước cần tích cực nghiên cứu các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất để cùng nhau phối hợp triển khai, hiện thực hóa; chia sẻ cho nhau các kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác cũng như làm kinh tế, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như quan hệ giữa hai nước…

Lãnh đạo Lào nêu bật tầm quan trọng của hợp tác thanh niên Việt-Lào ảnh 2Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Đoàn Thanh niên hai nước vào chiều 9/10 ở thủ đô Vientiane. (Ảnh: TTXVN phát.)

Trước đó vào chiều 9/10, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đoàn Monexay Laomouasong làm Trưởng đoàn.

Hai bên thống nhất tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước cần đặc biệt tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, vì lợi ích của thanh niên hai nước; đồng thời bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ đặc biệt vĩ đại, tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Để làm được điều này, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2022-2027. Trong đó, tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên hai nước về mối Quan hệ Đặc biệt Việt Nam-Lào. Đây là công tác quan trọng, cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đoàn viên, thanh niên hai nước luôn ghi nhớ lịch sử, mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Đồng thời, mở rộng lĩnh vực, đối tượng hợp tác; tạo điều kiện để các tỉnh giáp biên, kết nghĩa đẩy mạnh hợp tác sâu rộng.

Phía Việt Nam cho biết Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong giai đoạn mới; tiếp tục mời phía Lào cử cán bộ Đoàn sang học tập, nghiên cứu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm; xúc tiến việc xây dựng Trung tâm đào tạo bồi dưỡng thanh thiếu niên Lào-Việt Nam tại Thủ đô Vientiane…

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Đoàn cũng đã tới thăm và dâng hoa tại tượng Chủ tịch Kaysone Phomvihane; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; thăm một số mô hình kinh tế hay của các doanh nhân trẻ của Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục