Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức thanh niên Việt Nam và Singapore

Ông Bùi Quang Huy khẳng định quan hệ Việt Nam-Singapore nói chung, hợp tác thanh niên hai nước nói riêng là minh chứng cho sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, góp phần quan trọng vào ổn định, hợp tác.
Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức thanh niên Việt Nam và Singapore ảnh 1Ông Bùi Quang Huy - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy trao quà lưu niệm cho ông David Chua, Giám đốc Điều hành Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore. (Nguồn: Đoàn Thanh niên)

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng Ủy ban Quốc gia Singapore, do ông David Chua, Giám đốc Điều hành Hội đồng, làm Trưởng đoàn.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Hội đồng Ủy ban Quốc gia Singapore đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore.

Nhấn mạnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, kể cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thời gian qua, ông Bùi Quang Huy khẳng định quan hệ Việt Nam-Singapore nói chung, hợp tác thanh niên hai nước nói riêng là minh chứng cho sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

[Việt Nam-Singapore nhất trí thúc đẩy Đối tác Kinh tế Xanh-Kinh tế Số]

Điểm lại những hoạt động trong khuôn khổ hợp tác thanh niên Việt Nam-Singapore cả trên bình diện đa phương và song phương, nhất là sau khi Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Ủy ban Quốc gia Singapore ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2028, ông Bùi Quang Huy bày tỏ tin tưởng, những nỗ lực vượt bậc của hai tổ chức thanh niên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mọi vấn đề mà tuổi trẻ hai nước cùng quan tâm không chỉ về số lượng mà cả chiều sâu.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đề nghị Hội đồng Ủy ban Quốc gia Singapore báo cáo với Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore tiếp tục triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tổ chức thanh niên.

Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức thanh niên Việt Nam và Singapore ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Đoàn Thanh niên)

Hai tổ chức tập trung vào một số nội dung như: Hoạt động hợp tác thanh niên hai nước, nỗ lực tiến tới tổ chức các chương trình thường niên hoặc luân phiên về chuyển đổi số, tình nguyện; hỗ trợ thanh niên Việt Nam nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh bằng các hình thức trao đổi đoàn tình nguyện, học tập ngắn hạn; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là của ASEAN, ASEAN+...

Thay mặt đoàn, Giám đốc Điều hành Hội đồng Ủy ban Quốc gia Singapore David Chua đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai tổ chức thanh niên; đồng thời tin tưởng các chương trình đối thoại, giao lưu thanh niên hai nước sẽ góp phần xây dựng mạng lưới lãnh đạo trẻ trong tương lai, từ đó cung cấp nguồn nhân lực hỗ trợ triển khai các ý tưởng, giải pháp mà người trẻ thảo luận về các lĩnh vực như chuyển đổi số, kinh tế xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục