Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn sẽ tiến hành thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Obama sẽ tổ chức một cuộc họp với người đồng cấp Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản ở Washington để thỏa luận vấn đề Triều Tiên.
Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn sẽ tiến hành thảo luận về vấn đề Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: AFP)

Theo AFP/Kyodo, ngày 28/3, Nhà Trắng cho biết bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân dự kiến diễn ra từ ngày 31/3-1/4 tới tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tổ chức một cuộc họp với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó có vấn đề Triều Tiên nằm trong chương trình nghị sự.

Nhà Trắng nhấn mạnh: "Cuộc họp này sẽ là cơ hội để nhà lãnh đạo ba nước trao đổi về những biện pháp chung để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, cũng như nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên trong khu vực và trên toàn thế giới."

Cuộc họp ba bên này dự kiến được tổ chức vào ngày 31/3 - cùng ngày với cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố nước này vẫn giữ vững cam kết bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc, sau khi ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump khuyến cáo rằng nếu đắc cử, ông sẽ rút hết quân đội Mỹ khỏi 2 nước châu Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.