Lãnh đạo Mỹ-Pakistan sẽ tổ chức gặp vào thời điểm thuận tiện

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/2 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, theo đó hai bên nhất trí sẽ gặp nhau "vào một thời điểm thuận tiện cho cả hai."
Lãnh đạo Mỹ-Pakistan sẽ tổ chức gặp vào thời điểm thuận tiện ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. (Nguồn: ibnlive.in.com)

Theo THX, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/2 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, theo đó hai bên nhất trí sẽ gặp nhau "vào một thời điểm thuận tiện cho cả hai."

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm, cả hai nhà lãnh đạo đều "bày tỏ ý định tổ chức một cuộc gặp vào thời điểm thuận tiện."

Hai bên cũng nhất trí duy trì nỗ lực tăng cường quan hệ song phương và "xúc tiến đạt được mục tiêu chung là một đất nước Pakistan cũng như một khu vực ổn định, an ninh và thịnh vượng."

Ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập tới chuyến thăm Ấn Độ của ông hồi tháng trước, đồng thời bày tỏ ủng hộ "mọi nỗ lực" của Islamabad và New Delhi trong việc cải thiện quan hệ song phương. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng đánh giá cao nỗ lực cải thiện quan hệ Pakistan-Afghanistan, cũng như nỗ lực chống khủng bố của Islamabad.

Về phần mình, ông Sharif phản đối việc dành một ghế ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho Ấn Độ, nhấn mạnh rằng "New Delhi không đủ năng lực" để đảm nhận vị trí này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.