Lãnh đạo Triều Tiên thị sát đơn vị lực lượng đặc biệt

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un tới kiểm tra đơn vị lực lượng đặc biệt 1973, nghe báo cáo sứ mệnh, tình hình chuẩn bị của đơn vị.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/3 đưa tin nhà lãnh đạoTriều Tiên Kim Jong-Un đã tới kiểm tra đơn vị lực lượng đặc biệt 1973, nghe báocáo về sứ mệnh cũng như tình hình chuẩn bị của đơn vị.

KCNA đã nhấn mạnh “ý nghĩa quan trọng” trong chuyến thị sát của ông Kim tớiđơn vị này.

Các sĩ quan chỉ huy thông báo với nhà lãnh đạo Kim rằng toàn thể quân nhântrong đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ đất nước và vẫn trung thành với mụctiêu thống nhất đất nước.

KCNA dẫn lời ông Kim nói: "Các nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il rấtcoi trọng đơn vị này và đây là đơn vị mà ông cho là quan trọng nhất và tin cậynhất của Đảng”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un thường xuyên đến thăm các đơn vị quân đội và giámsát các cuộc tập trận cũng như chỉ thị quân đội nước này sẵn sàng chiến đấutrong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡngtiến hành vụ thử hạt nhân lần ba hôm 12/2.

Bình Nhưỡng cũng đã đơn phương hủy bỏ Hiệp định đình chiến tạm thời chấm dứtchiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Các nhà phân tích Triều Tiên tại Seoul cho rằng ông Kim có thể đã đến thămcác đơn vị lực lượng đặc biệt thuộc Quân đoàn 11 đồn trú tại tỉnh Nam Pyongan.

[“Bắc Kinh cần ra tay trước khi Bình Nhưỡng sai lầm”]

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 22/3 dẫn lời tướng về hưuđồng thời là cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (giai đoạn 2008-2011)Walter Sharp cho rằng Trung Quốc cần ngay lập tức từng bước can thiệp đểlàm giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên khi Triều Tiên bịmất kiểm soát và có những tính toán sai lầm.
 
Cùng chung quan điểm đó, Joseph DeTrani, nguyên Giám đốc Trung tâmChống phổ biến Vũ khí Hạt nhân Quốc gia (NCPC) thuộc Văn phòng Cơ quanTình báo Quốc gia giai đoạn 2010-2012, nhấn mạnh thêm rằng với các mốiquan hệ sẵn có cả về kinh tế và chính trị, Trung Quốc có đủ “ảnhhưởng” để thực hiện gợi ý đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.