Lào khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người

Liên quan tình hình dịch COVID-19 tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 17/1 cho biết trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 602 ca mắc mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh, và 2 ca tử vong.
Lào khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Vientiane (Lào). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong bối cảnh Lào sắp bước vào giai đoạn có nhiều lễ hội, Bộ Y tế Lào khuyến cáo người dân giảm quy mô các lễ hội và chỉ thực hiện nghi thức truyền thống nhằm hạn chế tập trung đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Nhằm giúp người thu nhập thấp mắc COVID-19 có khả năng tiếp cận việc điều trị tốt hơn, đồng thời hạn chế số ca bệnh nặng gia tăng, Bộ Y tế Lào đã đề nghị chính phủ nước này xem xét trợ cấp sản xuất thuốc Monupiravir điều trị bệnh COVID-19, tên thương mại tại Lào là Molacovir.

[Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron]

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thuốc Molacovi tại Lào tăng cao, trong khi Nhà máy dược phẩm Nhà nước số 3 của Lào, nơi đang sản xuất thuốc Molacovi, mong muốn Chính phủ trợ cấp chi phí sản xuất bằng cách hỗ trợ 50% giá mua hóa chất cần thiết hoặc trả 30% chi phí cho một đợt điều trị chỉ định.

Liên quan tình hình dịch COVID-19 tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 17/1 cho biết trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 602 ca mắc mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh, và 2 ca tử vong.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 ở Lào chỉ ở mức 3 con số, sau khi vọt lên trên 1.000 ca vào ngày 14/1 vừa qua.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 125.333 ca, trong đó có 497 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục