Lào lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức 4 con số

Bộ trên thông báo có 1.053 ca lây nhiễm trong cộng đồng ghi nhận tại 13 tỉnh, thành trên cả nước và thủ đô Vientiane tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm mới cao nhất cả nước-517 ca.
Lào lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức 4 con số ảnh 1Bác sỹ đang lấy mẫu xét nghiệm cho một người dân Vientiane tại một điểm xét nghiệm dã chiến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, ngày 3/11, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.062 ca mắc mới COVID-19 và 3 trường hợp tử vong. Đây là lần đầu tiên Lào ghi nhận số ca mắc mới lên tới 4 con số, cao nhất kể từ đầu dịch đến nay.

Bộ trên thông báo có 1.053 ca lây nhiễm trong cộng đồng ghi nhận tại 13 tỉnh, thành trên cả nước và thủ đô Vientiane tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm mới cao nhất cả nước - 517 ca, tăng tới 90 ca so với ngày 2/11. Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào hiện là 42.891 ca, trong đó có 73 người tử vong.

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19 tại các vùng đỏ, trong đó có lệnh giới nghiêm từ 23h đến 5h sáng hằng ngày ở những địa phương có các ca lây nhiễm cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Lào cũng đang thành lập các đội y tế lưu động tại từng quận, huyện trên cả nước để tiêm chủng cho những người ốm liệt giường hoặc không thể rời nhà đến các trung tâm tiêm chủng vì bất kỳ lý do gì. Đến nay, Lào đã có gần 3,3 triệu người (tương đương 45% dân số) được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên và hơn 2,8 triệu người (38,38% dân số) đã được tiêm chủng đầy đủ.

Để đối phó với sự gia tăng nhanh chóng của số ca mắc, Chính phủ Lào cũng yêu cầu thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh trên cả nước khẩn trương mở rộng hình thức sử dụng khách sạn làm nơi điều trị và điều trị tại chỗ đối với người nhiễm bệnh không có triệu chứng và có điều kiện kinh tế, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan cấp trung ương và địa phương để vận động chuyên gia, nhân viên y tế và cán bộ nghiệp vụ hỗ trợ ứng phó với dịch bệnh theo điều kiện thực tế ở từng địa phương.

[Trung Quốc: Đợt bùng phát mới của dịch COVID-19 đang lan rộng]

Bên cạnh việc tăng cường tối đa mọi nguồn lực để chống dịch, để nhanh chóng khôi phục đời sống kinh tế của người dân và giảm thiểu các tác động của đại dịch, Chính phủ Lào cũng đang tích cực lên kế hoạch nhằm sớm mở cửa trở lại đất nước.

Để làm được điều này, ngoài việc liên tục hối thúc người dân đi tiêm chủng, trong thời gian qua, Chính phủ Lào đã ban hành nhiều biện pháp nới lỏng và mới đây đã lên kế hoạch mở cửa lại các trường học trên cả nước, đồng thời chuẩn bị phương án để đón du khách quốc tế với mục tiêu sẽ thu hút ít nhất 1 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2022.

Cùng ngày, Bộ Y tế CH Séc cho biết số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua tại nước này lên tới gần 10.000 ca - cao nhất từ tháng 3 đến nay. Số bệnh nhân phải nhập viện là hơn 2.000 người, cao nhất từ tháng 5. Giống như các nước khác tại Trung Âu, Séc đang chứng kiến làn sóng tái bùng phát dịch mạnh mẽ.

Cũng trong 24 giờ qua, Ba Lan ghi nhận hơn 10.400 ca mắc mới COVID-19, tăng 24% so với một tuần trước đó. Lần gần đây nhất số ca mắc mới trong ngày tại nước này trên 10.000 ca là vào cuối tháng 4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục