Lào-Campuchia bàn cách kiểm soát ma túy và chống buôn người

Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Campuchia đã bàn về việc kiểm soát và điều tra ma túy, chống buôn người, tạo điều kiện cho người nhập cư và trao đổi các chuyến thăm.

Ngày 17/1, tại thủ đô Vientiane của Lào, một cuộc họp song phương thường niên giữa Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Campuchia đã diễn ra để thảo luận về các vấn đề an ninh giữa hai nước.

Cuộc họp do Bộ trưởng Công an Lào Somkeo Silavong và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đồng chủ trì.

Hãng thông tấn Lào (KPL) đưa tin hai bên đã thông báo cho nhau tiến trình thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) mà hai bộ đã ký năm 2017 và việc hợp tác của hai bộ nhằm duy trì hòa bình và trật tự dọc theo đường biên giới chung của hai nước, những nỗ lực kiểm soát và điều tra ma túy, chống buôn người, tạo điều kiện cho người nhập cư và trao đổi các chuyến thăm.

Theo KPL, hai bên nhấn mạnh rằng họ khá hài lòng với việc thực hiện MoU về sự hợp tác điều tra và kiểm soát ma túy giữa các cơ quan liên quan của hai nước ở cả cấp tỉnh và cấp trung ước.

Hai Bộ trưởng cũng đã ký kết một MoU về hợp tác giữa hai bộ trong năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục