Lầu Năm Góc phó mặc việc thảo luận với Nga cho Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter không có dự định thảo luận với người đồng cấp Nga, bất chấp quan ngại sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria.
Lầu Năm Góc phó mặc việc thảo luận với Nga cho Bộ Ngoại giao ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters/AFP, ngày 15/9, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter chưa thảo luận với người đồng cấp Nga kể từ khi trở thành ông chủ Lầu Năm Góc 7 tháng trước và cũng không có dự định làm điều này, bất chấp quan ngại của Washington về sự hiện diện quân sự của Moskva ở Syria.

Trả lời họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nói: "Hiện tại, Ngoại trưởng Kerry đang đi đầu trong các cuộc thảo luận với Nga. Và chúng tôi sẽ không thay đổi điều này."

Tiết lộ này cho thấy sự chuyển hướng ngầm diễn ra sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi năm ngoái, theo đó Lầu Năm Góc phó mặc việc thảo luận với Moskva cho Bộ Ngoại giao.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremli Dmitri Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin để ngỏ cánh cửa đối thoại với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm trụ sở Liên hợp quốc trong tháng Chín này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.