Lavrov: Mỹ gây sức ép để các đồng minh trục xuất nhà ngoại giao Nga

Nga đã quy trách nhiệm cho Mỹ về việc gây sức ép lên các đồng minh nhằm trục xuất các nhà ngoại giao của Moskva, đồng thời khẳng định việc trục xuất này là kết quả của "sức ép to lớn từ Mỹ."
Lavrov: Mỹ gây sức ép để các đồng minh trục xuất nhà ngoại giao Nga ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/Sputniknews đưa tin ngày 27/3, Nga đã quy trách nhiệm cho Mỹ về việc gây sức ép lên các đồng minh nhằm trục xuất các nhà ngoại giao của Moskva, đồng thời khẳng định việc trục xuất này là kết quả của "sức ép to lớn từ Mỹ."

Phát biểu tại Uzbekistan, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: "Đây là kết quả của sức ép to lớn, hành động tống tiền khổng lồ vốn là công cụ chính của Washington trên trường quốc tế. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ đáp trả lại. Không ai muốn tha thứ cho hành vi thô lỗ này và chúng tôi sẽ không tha thứ."

[Nga khẳng định đáp trả mạnh mẽ trước quyết định trục xuất của Mỹ]

Ngoài ra, ông Lavrov cũng cho rằng Mỹ đang tránh đối thoại nghiêm túc với Nga về vấn đề Afghanistan.

Trước đó một ngày, Mỹ công bố quyết định sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, trong khi nhiều nước trên khắp châu Âu cũng đưa ra động thái tương tự, nhằm trừng phạt Moskva với cáo buộc nước này thực hiện vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal tại Salisbury thuộc Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục