Lấy ý kiến về 24 phương án kiến trúc khu di tích Hoàng Diệu

Lấy ý kiến về 24 phương án kiến trúc khu di tích 18 Hoàng Diệu

Ngày 31/7, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội trưng bày triển lãm 24 phương án thiết kế kiến trúc bảo tồn Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.
Lấy ý kiến về 24 phương án kiến trúc khu di tích 18 Hoàng Diệu ảnh 1 Khu A, tổ hợp công trình kiến trúc nhà Lý thuộc Khu Di tích khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 31/7, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội trưng bày triển lãm 24 phương án thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) để lấy ý kiến cộng đồng, ý kiến hội nghề nghiệp chuyên môn.

Ngay tại triển lãm, đông đảo nhân dân và giới chuyên môn đã dành sự quan tâm đến các phương án thi tuyển, đặc biệt là 6 phương án đoạt giải chính thức. Hai phương án đoạt giải nhì (không có giải nhất) thuộc Studio Milou Singapore pte.Ltd và Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng.

Ông Trần Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội cho biết: “Ý kiến đóng góp của nhân dân và bạn bè quốc tế sẽ được thu thập qua phiếu tham khảo, đặc biệt đối với 2 phương án đoạt giải nhì. Ban tổ chức hy vọng đây sẽ là cơ sở quan trọng để lựa chọn phương án tốt nhất tiến hành lập Dự án xây dựng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long nói chung và Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu nói riêng.”

Triển lãm kéo dài đến 30/8. Sau khi triển lãm kết thúc, ý kiến của cộng đồng và giới chuyên môn sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chọn phương án kiến trúc.

Dự án Bảo tồn Khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu được hoàn thành sẽ góp phần làm cho Khu di sản Hoàng thành Thăng Long trở thành công viên lịch sử có quy mô lớn, xứng tầm với Khu Di sản văn hóa thế giới.

Đây là lần triển lãm lấy ý kiến công chúng lần thứ hai. Trước đó, từ ngày 30/4- 8/5, cả 6 phương án đoạt giải đã được triển lãm tại Hội trường 19C đường Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội nhằm giới thiệu, lấy ý kiến công chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.