Lê Hoàng Phương gấp rút tập luyện trước thềm Miss Grand International

Đầu tháng 10 tới, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ chính thức gia nhập đường đua nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2023. Nàng hậu đang gấp rút luyện tập, trau dồi các kỹ năng trước thềm cuộc thi.
Đại diện Việt Nam với bài học giải phóng hình thể cùng chuyên gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đại diện Việt Nam với bài học giải phóng hình thể cùng chuyên gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đầu tháng Mười tới đây, Miss Grand International 2023 sẽ chính thức diễn ra với hành trình trải dài từ Bắc vào Nam, từ ngày 3-25/10. Mong muốn mang đến cuộc thi hình ảnh một đại diện nhan sắc Việt chỉn chu và nổi bật, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đang gấp rút hoàn thiện các kỹ năng trình diễn, ứng xử, giao tiếp, catwalk... để tự tin thể hiện hết mình.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết cô có lịch trình dày đặc mỗi ngày để tập luyện và nâng cao các kỹ năng. Tuy đã có nhiều kinh nghiệm trên các sàn diễn thời trang, nàng hậu vẫn dành nhiều giờ để rèn luyện kỹ năng catwalk cùng với “Cô giáo của các Hoa hậu” - Crazy Nhóc, người có nhiều kinh nghiệm huấn luyện các thí sinh tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước và quốc tế.

Lê Hoàng Phương cũng tập trung nâng cao thể lực, học giải phóng hình thể, luyện thêm kỹ thuật biểu diễn tinh tế, uyển chuyển hơn để có những phần thi tạo dấu ấn; trau dồi khả năng make-up cùng huấn luyện viên trang điểm và tạo mẫu tóc.

[Miss Grand International đưa thí sinh quảng bá văn hóa, du lịch Việt]

Đặc biệt, với mong muốn có thể chủ động quảng bá những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế cũng như kết nối với đại diện trong cuộc thi, Lê Hoàng Phương cho biết đã và đang tích cực trau dồi tiếng Anh. Mục tiêu của Hoàng Phương là có thể kết hợp ngôn ngữ hình thể, biểu cảm khuôn mặt và ngữ âm để thể hiện quan điểm cá nhân đồng thời tự tin trả lời phỏng vấn của ban giám khảo. Hoàng Phương bật mí thêm, thời gian qua cô còn đầu tư thời gian luyện thanh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm chinh chiến hết mình tại Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương nỗ lực nhằm có cơ hội tỏa sáng và mang về thành tích nổi bật cho Việt Nam cũng như ghi dấu ấn riêng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Lê Hoàng Phương gấp rút tập luyện trước thềm Miss Grand International ảnh 1Hoa hậu Lê Hoàng Phương tập luyện catwalk. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lê Hoàng Phương gấp rút tập luyện trước thềm Miss Grand International ảnh 2Hoa hậu Lê Hoàng Phương luyện thanh nhạc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lê Hoàng Phương gấp rút tập luyện trước thềm Miss Grand International ảnh 3Hoa hậu Lê Hoàng Phương hoàn thiện kỹ năng make-up. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lê Hoàng Phương gấp rút tập luyện trước thềm Miss Grand International ảnh 4Hoa hậu Lê Hoàng Phương trau dồi ngoại ngữ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lê Hoàng Phương gấp rút tập luyện trước thềm Miss Grand International ảnh 5Hoa hậu Lê Hoàng Phương tập gym để siết hình thể. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.