Lễ hội ném Còn 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc

Thành phố Điện Biên Phủ họp báo công bố chính thức chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ hội ném Còn 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc.
Ngày 25/9, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tổ chức họp báo, công bốchính thức chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ hội ném Còn 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc, dự kiến từ ngày 25-27/10/2013.

Theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt, Lễ hội ném Cònba nước Việt-Lào-Trung sẽ được tổ chức tại các địa điểm là Quảng trường vàTrung tâm hội nghị văn hóa tỉnh, Nhà thi đấu đa năng tỉnh và Quảng trường thànhphố Điện Biên Phủ trong các ngày từ 25-27/10.

Các đơn vị tham gia gồm Đoàn lãnh đạo cấp cao của hai huyện Giang Thành và KimBình, đoàn diễn viên, vận động viên của huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam-TrungQuốc) với số lượng không quá 85 người; Đoàn lãnh đạo cấp cao của hai huyện NhọtU và Mường Khoa, diễn viên, vận động viên của huyện Nhọt U (tỉnh Phong Sa Lỳ-Lào) với số lượng từ 50-60 người; Đoàn đại biểu, diễn viên, vận động viên củahuyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu), thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Nhé vàhuyện Điện Biên.

Các đơn vị khách mời gồm một số huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh bạn kếtnghĩa với thành phố Điện Biên Phủ và đại biểu một số đô thị trong cả nước làthành viên Hiệp hội đô thị Việt Nam. Tổng số lượng người tham gia khoảng 1.500người.

Lễ hội ném Còn Việt-Lào-Trung gồm các nội dung chính là biểu diễn văn nghệ,giao lưu văn hoá của các đơn vị tham gia thuộc hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu vàGiang Thành (Trung Quốc), Nhọt U (Lào) trong đêm khai mạc; Thi đấu ném Còn (kiểuViệt Nam ) cùng các môn thể thao khác là quần vợt, bắn nỏ, tù lu, đẩy gậy, cùngcác môn vui chơi giải trí như nhảy bao bố, bịt mắt đập chiêng, kéo co.... Đồngthời, lễ hội còn tổ chức một số hoạt động văn hoá đặc sắc khác như thi người đẹpvới trang phục dân tộc của ba nước Việt-Lào-Trung; Thi ẩm thực vào các buổitối trong những ngày diễn ra lễ hội; Hội chợ thương mại để quảng bá, giới thiệusản phẩm, hàng tiêu dùng của Việt Nam phục vụ lễ hội...

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ-Trưởng Tiểu ban tổ chức lễ hội thì đây là lần đầu tiên, thành phố Điện BiênPhủ đăng cai tổ chức lễ hội này và là lễ hội được tổ chức lần thứ ba trong khuvực. Lễ hội lần thứ nhất và lần thứ hai được tổ chức ở huyện Giang Thành (tỉnhVân Nam-Trung Quốc).

Tỉnh Điện Biên có huyện Mường Nhé nằm ở khu vực ngã ba biên giới, tiếp giápvới huyện Nhọt U của Lào và huyện Giang Thành của Trung Quốc. Cùng nằm trên vịtrí này là huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu. Do đặc điểm chung của khu vực nàylà ảnh hưởng nền văn hoá của dân tộc Thái trên cả ba quốc gia, trong đó tiêubiểu là môn thể thao ném Còn, nên các địa phương của cả ba quốc gia đã thốngnhất hàng năm tổ chức lễ hội này lần lượt tại các địa phương của ba nước. Tronghai lễ hội trước, do tổ chức ở nước bạn, nên hình thức ném Còn theo kiểu củaTrung Quốc và Lào là ném qua khung hình tam giác. Lễ hội này tổ chức tại ĐiệnBiên, nên hình thức ném Còn theo kiểu của Việt Nam là ném qua khung hình tròn.

Được biết kinh phí tổ chức dự kiến khoảng 3 tỷ đồng, lấy từ nguồn kinh phí củathành phố Điện Biên Phủ và vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp theo hình thứcxã hội hóa.

Thành phố Điện Biên Phủ đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho lễ hội némCòn Việt-Lào-Trung từ tháng 3/2013, dự kiến sẽ hoàn thành công tác chuẩn bịchậm nhất vào ngày 23/10./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Huế rực rỡ đón mùa Giáng sinh an lành

Khoảnh khắc thiêng liêng mừng Chúa Giáng sinh năm 2025 đang đến rất gần. Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ và từng con phố của thành phố Huế.