Lenovo đặt mục tiêu xuất xưởng 1,5-2 triệu tablet

Lenovo dự định xuất xưởng 1,5-2 triệu chiếc máy tính bảng trong năm nay, trong đó có 400.000-500.000 ThinkPad cho giới doanh nhân.
Trang tin DigiTimes vừa cho hay, tập đoàn Lenovo đã đặt mục tiêu xuất xưởng1,5-2 triệu chiếc máy tính bảng trong năm nay.

Trong 1,5-2 triệu chiếc đó sẽ có 400.000-500.000 sản phẩm thuộc dòng ThinkPadcho giới doanh nhân, và 1-1,5 triệu chiếc IdeaPad K1, A1 và các dòng sản phẩmdành cho người tiêu dùng cá nhân khác.

Trong bối cảnh thị trường Mỹ và châu Âu suy giảm sức tiêu thụ do ảnh hưởng củanền kinh tế kém lạc quan, Lenovo vẫn tỏ ra rất tự tin và nhìn nhận 2011 là thờiđiểm tốt để họ nâng cao thị phần trên thị trường tablet PC toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhà sản xuất linh kiện và thiết bị máy tính bảng lại tỏra nghi ngờ khả năng của hãng máy tính lớn nhất Trung Quốc trong việc đạt đượcmục tiêu mà hãng này đã đề ra.

Theo kế hoạch, Lenovo sẽ ra mắt IdeaPad Tablet A1, mẫu máy tính bảng 7-inch chạyAndroid 2.3 có dung lượng bộ nhớ 8GB kèm GPS vào cuối tháng Chín này, với giá199,99 USD.

Như vậy, đây sẽ là mẫu tablet 7-inch rẻ nhất trên thị trường thế giới, và vớimức giá siêu hấp dẫn đó, Lenovo có lý do để tin vào thành công của họ, trong bốicảnh người tiêu dùng đang coi giá cả là một trong những tiêu chí quan trọng nhấtmỗi khi mua hàng./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”