LHQ chuẩn bị triển khai các lực lượng tới Libya

Liên hợp quốc chuẩn bị triển khai các lực lượng tới Libya để giám sát lệnh ngừng bắn cũng như thực thi các nhiệm vụ thời hậu chiến.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon ngày 22/8 đã chính thức lên tiếng về tìnhhình Libya, trong đó ông nhấn mạnh đây là thời điểm để người dân Libya đoàn kếtlại.

Ông Ban Ki Moon cũng cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn về tương lai củaLibya với sự tham dự của lãnh đạo Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arập (AL),Liên minh châu Âu (EU) và lãnh đạo một số quốc gia Hồi giáo.

“Đây thời thời khắc đầy hy vọng,” ông Ban Ki Moon phát biểu về sự kiện quân nổidậy tiến vào thủ đô Tripoli. “Đây là minh chứng cho sự quyết tâm và lòng quả cảmcủa người dân Libya để tìm kiếm một tương lai tự do và dân chủ.”

Ông Ban Ki Moon cũng cho biết cuộc họp nói trên sẽ được tổ chức vào ngày 25 hoặc26/8, đồng thời cho biết cũng sẽ kêu gọi Hội đồng bảo an gửi lực lượng của LHQtới hỗ trợ quá trình chuyển giao, thành lập chính phủ mới tại Libya.

“LHQ đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ tất cả các lĩnh vực quan trọng, bao gồm cảan ninh, pháp lý, phục hồi xã hội và kinh tế, xây dựng hiến pháp, quá trình bầucử, quyền con người và thực thi công lý,” ông Ban Ki Moon cho biết.

Ông cũng cho hay cơ quan gì giữ hòa bình của LHQ đã bắt đầu lên các kế hoạchnhằm giám sát việc thực thi một lệnh ngừng bắn ở Libya.

Tổng thư ký LHQ cũng cho biết ông đã có cuộc nói chuyện hồi cuối tuần qua vớiThủ tướng Libya Baghdadi al-Mahmoudi, nhưng ông này cũng không biết ông MuammarGaddafi hiện đang ở đâu./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.