LHQ: Hành động “nước rút” để đạt MDG trước hạn

Các chuyên gia độc lập của LHQ kêu gọi các nước và các đối tác phát triển hành động “nước rút” để đạt các MDG trước thời hạn 2015.

Ngày 11/7, các chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước và cácđối tác phát triển cùng hành động “nước rút” để đạt được Các Mục tiêu phát triểnthiên niên kỷ (MDG) trước thời hạn 2015.

Liên hợp quốc công bố báo cáo mới nhất về thực hiện các MDG năm 2012 nêu bậtnhững thành tựu đã đạt được, trong đó các mục tiêu giảm đói nghèo, giảm nhà ổchuột và tăng cường tiếp cận nước sạch đã đạt được trước thời hạn 2015, nhưngcũng cảnh báo các mục tiêu còn lại chỉ có thể đạt được nếu các nước nỗ lực gấpbội để thực hiện các cam kết, đặc biệt là tăng cường đối tác toàn cầu để pháttriển.

Tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc năm 2000, lãnh đạo các nước và thế giới đãthỏa thuận 8 MDG, trong đó xác lập các mục tiêu căn bản về xóa đói nghèo, giáodục, y tế, bình đẳng giới, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bền vững môi trường, giảmcăn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và đối tác toàn cầu vì sự phát triển. Liên hợp quốcnhấn mạnh thế giới không có lý do nào để thỏa mãn khi chỉ còn 3 năm nữa đã đếnhạn cuối cùng đạt được các MDG.

Các tiêu chuẩn về quyền con người không chỉ cung cấp khuôn khổ quy chuẩn vớibộ các giá trị phổ quát đặt nền tảng cho phát triển, mà còn là công cụ quantrọng để đảm bảo rằng phát triển được thúc đẩy để xây dựng các xã hội công bằng,bình đẳng và bền vững.

Các chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc chỉ rõ một số lĩnh vực thế giới phảihành động khẩn cấp để đạt được các MDG và cũng để đảm bảo rằng chương trình nghị sựphát triển toàn cầu sau năm 2014 được đặt vững chắc trên các nghĩa vụ thực hiệncác quyền con người phổ quát.

Mặc dù mục tiêu giảm đói nghèo đã đạt được, nhưnghơn 1 tỷ người trên thế giới hiện đang phải sống cùng khổ là điều không thể chấpnhận được. Bất bình đẳng trong tiếp cận nước sạch và các điều kiện vệ sinh tốithiểu vẫn nghiêm trọng, hầu hết những người nghèo dễ bị tổn thương vẫn chưa đượchưởng lợi ích từ việc thế giới đạt mục tiêu về tiếp cận nước sạch và an toàn.

Thế giới vẫn đứng trước thách thức lớn về đảm bảo chất lượng giáo dục cũngnhư giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi, cũng như tăng khả năngtiếp cận các liệu pháp điều trị cho những người nhiễm HIV.

Các chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc nhấn mạnh viện trợ phát triển trênthế giới đã giảm mạnh và thế giới vẫn thiếu 167 tỷ USD hàng năm để đáp ứng cácnhu cầu hỗ trợ phát triển của các nước nghèo.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn dai dẳng, nếu đối tác và hợptác toàn cầu vì sự phát triển không vượt qua được những giới hạn tài chính thìMDGs và các tiêu chuẩn cơ bản về quyền con người không thể được thực hiện. Gánhnặng nợ nước ngoài tiếp tục tăng đè nặng lên các nước nghèo đang phát triển, đặcbiệt là các nước chậm phát triển nhất và các quốc đảo đang phát triển.

Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy các điều kiện thương mạicông bằng và giảm nợ để giúp các nước nghèo thực hiện các MDG đúng hạn 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục