Phát biểu trước hội nghị, bà Shanelle Hall,Giám đốc Ban Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng của UNICEF, yêu cầu ngành công nghiệpsản xuất sản phẩm dinh dưỡng "giúp xã hội dân sự, các chính phủ và Liên hợp quốctìm kiếm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay."
Bà cho biết hạn hán ở Khuvực Sừng châu Phi khiến cuộc sống của nhiều triệu người lệ thuộc vào viện trợnhân đạo và đây là "sự nhắc nhở nghiêm khắc về tầm quan trọng của các chươngtrình dinh dưỡng lâu dài và khả năng ứng phó nhanh" trước hơn 20 triệu trẻ emtrên toàn thế giới đang trong tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.
Bà nói:"So với năm 2010, chúng ta sẽ tăng 50% sản phẩm dinh dưỡng trong năm 2012, nhưngcon số này vẫn chỉ giúp giải quyết 15% số trẻ em đang đối mặt với nạn đói vàthiếu dinh dưỡng. Chúng ta phải hợp tác với các đối tác và ngành công nghiệp đểcó thể đáp ứng nhu cầu bằng cách tăng khả năng sản xuất, khuyến khích các nhàcung cấp mới và thúc đẩy các sáng kiến phát triển sản phẩm."
Tại hội nghị, UNICEFtập trung thảo luận về các nhu cầu cấp bách nhất để bảo đảm cộng đồng khi cần cóthể được cung cấp các sản phẩm kịp thời.
Các đại biểu cũng chú trọng vấn đề sảnxuất lương thực phụ trên toàn cầu, chẳng hạn như loại bột đỗ tương trộn lẫn bộtngũ cốc đã từng nuôi sống nhiều nghìn gia đình trong thời gian xảy ra hạn hán vànạn đói ở Somalia cũng như các nước láng giềng.
Đây là lần thứ hai UNICEF tổ chứchội nghị để cùng các nhà sản xuất, các nhà cung cấp và các đối tác khác thảoluận các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em cũng nhưcác vấn đề kỹ thuật trong việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng./.