Tạm ngừng ít nhất 3 năm

LHQ sẽ tạm ngừng các chương trình mới chống AIDS

LHQ đã quyết định ngừng mọi chương trình mới chống HIV/AIDS ít nhất trong 3 năm tới do tác động của tham nhũng và khủng hoảng.
Ngày 25/11, Liên hợp quốc đã quyết định ngừng mọi chương trình mới chống cănbệnh thế kỷ HIV/AIDS ít nhất trong 3 năm tới do tác động của tình trạng thamnhũng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao phổi và sốt rét đã hủy bỏ vòng gây quỹ mới vàtập trung vào các dịch vụ thiết yếu cho các chương trình chống HIV/AIDS kết thúctrước năm 2014.

Ông Simon Bland, Chủ tịch Quỹ tuyên bố đây là một quyết định rất khó khăn đểbảo vệ các thành quả trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Hàng triệu người trên thếgiới nhiễm HIV sẽ bị tác động nghiêm trọng sau quyết định này.

Hơn 22 tỷ USD đãđược phê chuẩn cho các chương trình hoạt động của quỹ ở 150 nước kể từ năm 2002,trong đó 15 tỷ USD đã được giải ngân, gần 3 tỷ USD đã được chi để điều trị chongười bệnh nhiễm HIV ở hơn 100 nước.

Tuy nhiên, quỹ đã không còn nguồn tài chính cho các chương trình mới nhằm đápứng chiến dịch quốc tế ngăn chặn những ca nhiễm HIV mới bất chấp những thànhcông chưa từng thấy được ghi nhận trên toàn cầu trong cuộc chiến chống căn bệnhthế kỷ vốn đã làm dấy lên hy vọng xuất hiện thế hệ dân cư mới không HIV/AIDStrên thế giới.

Thanh tra các hoạt động của quỹ được công bố tháng 9 vừa qua đã phát hiệnhàng loạt vụ tham nhũng trong hoạt động của quỹ ở nhiều nước trong bối cảnhkhủng hoảng kinh tế toàn cầu làm giảm các nguồn tài trợ từ các nước tài trợ lớncho quỹ. Số tiền sử dụng sai mục đích và tham nhũng đã lên tới 73 triệu USD.

Tham nhũng trong các chương trình của quỹ đã khiến các nước tài trợ lớn nhưĐức, Thuỵ Điển, Đan Mạch và cả Liên minh châu Âu ngừng tài trợ và yêu cầu cải tổcác hoạt động của quỹ.

Trong nỗ lực cải tổ để có thể tiếp tục nhận được nguồn tài trợ, Quỹ toàn cầuchống AIDS, lao phổi và sốt rét đã quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới cùngđiều hành quỹ với Giám đốc chấp hành đương nhiệm và sẽ tiếp nhận toàn quyền điềuhành quỹ sau thời gian chuyển giao lãnh đạo trong vòng 12 tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.