Libya bầu học giả al-Qeeb là Thủ tướng lâm thời

Ông al-Qeeb, 52 tuổi, nhận được 26 phiếu ủng hộ trong tổng số 51 phiếu bầu và giành chiến thắng trước bốn ứng cử viên khác.

Ngày 31/10, trong một cuộc bỏ phiếu công khai do các thành viên Hội đồngDân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền tại Libya tiến hành, ông Abdul al-Raheemal-Qeeb đã được bầu làm Thủ tướng lâm thời của quốc gia Bắc Phi này.

 

Ông Abdul al-Raheem al-Qeeb, 52 tuổi, đã nhận được 26 phiếu ủng hộ trongtổng số 51 phiếu bầu và giành chiến thắng trước bốn ứng cử viên khác, trong đócó Bộ trưởng Dầu mỏ Ali Tarhuni, ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Ông Abdulal-Raheem al-Qeeb tốt nghiệp các trường đại học Tripoli, Nam California và BắcCarolina.

 

Ông từng tham gia giảng dạy tại một số trường đại học và Viện nghiên cứudầu mỏ ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất. Ông cũng là nhà nghiên cứu về nănglượng điện, đồng thời là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau cuộc bỏ phiếu nói trên, ông Abdulal-Raheem al-Qeeb tuyên bố chính quyền mới ở Libya sẽ xây dựng một quốc gia tôntrọng các quyền con người và không chấp nhận lạm dụng nhân quyền. Tuy nhiên, ôngcũng khẳng định chính quyền mới cần có thêm thời gian để ổn định.

 

Trong khi đó, Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil nhấn mạnh cuộc bỏ phiếutrên chứng tỏ rằng người Libya có khả năng xây dựng tương lai của chính mình.

 

Ba ngày sau khi bắt và giết hại nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi,NTC hôm 23/10 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Libya và công bố lộ trìnhcho một đất nước Libya mới, theo đó dự kiến tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 20tháng. Theo lộ trình này, NTC sẽ chuyển giao quyền lực cho một hội đồng dân cửtrong vòng tám tháng và soạn thảo một hiến pháp mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF). (nGUỒN: ttxvn)

RSF tấn công vào dinh Tổng thống Sudan

Một nguồn tin quân sự cho biết Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự ngày 1/5 đã pháo kích vào dinh Tổng thống Sudan tại trung tâm thủ đô Khartoum.