Libya đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Tripoli

Bộ trưởng Nội vụ Libya Abdulsalam Ashour ngày 27/8 thông báo đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Tripoli, sau khi xảy ra các vụ đụng độ chết người giữa các lực lượng chính phủ và dân quân
Libya đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Tripoli ảnh 1Binh sỹ Libya ở Tripoli. (Nguồn: Reuters)

Theo THX, Bộ trưởng Nội vụ Libya Abdulsalam Ashour ngày 27/8 thông báo các bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Tripoli, sau khi xảy ra các vụ đụng độ chết người giữa các lực lượng chính phủ và dân quân.

Phát biểu trên kênh truyền hình địa phương, Bộ trưởng Ashour cho hay, thỏa thuận trên đã đạt được sau khi Hội đồng An ninh Tripoli giành lại các cứ điểm của lực lượng dân quân trong thành phố này.

[Liên hợp quốc kêu gọi lập tức ngừng bắn tại thủ đô Tripoli ở Libya]

Theo Bộ Y tế Libya, khu vực miền Nam nước này đã chứng kiến các vụ đụng độ bạo lực kể từ hôm 26/8 giữa các lực lượng của chính phủ được Liên hợp quốc ủng hộ và lực lượng dân quân vũ trang, khiến 5 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra các vụ đụng độ này.

Sau cuộc nổi dậy năm 2011 khiến nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ, Libya đang hứng chịu tình trạng bạo lực và hỗn loạn leo thang cũng như phân chia bè phái chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục