Trước đó, ông Kaim cho biết Chính phủ Libya đã ngừng mọi hoạt động quân sự và sẽtôn trọng tuyên bố ngừng bắn đưa ra ngày 18/3. Theo ông, hiện quân chính phủđang đóng bên ngoài thành phố cảng Benghazi và không có kế hoạch tiến vào thànhphố với 1 triệu dân này. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ quân chính phủ sẽ kháng cựnếu bị lực lượng nổi dậy tấn công.
Thứ trưởng Ngoại giao Libya cũng cho biết Tripoli đề nghị cộng đồng quốc tế cửquan sát viên tới Libya giám sát lệnh ngừng bắn và tìm hiểu sự thật những gìđang diễn ra tại nước này.
Trong khi đó, một quan chức Libya cho biết Tripoli đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ, Mantavà Trung Quốc cử quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn được chính phủ nước nàythông báo trước đó.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi một "tối hậu thư" tới cho nhà lãnhđạo Libya Muammar Gaddafi, đe dọa "sẽ có những hành động quân sự" nếu quân độichính phủ Libya không thực hiện yêu cầu rút khỏi thành lũy của lực lượng nổi dậyở Benghazi.
Cảnh báo của Mỹ lập tức đã được các nước Pháp, Anh và một số quốcgia Arập tán thành./.