Libya: Quân đội miền Đông không kích lực lượng Chính phủ

Quân đội miền Đông Libya ngày 16/11 thông báo đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các lực lượng Chính phủ được Liên hợp quốc hậu thuẫn xung quanh thủ đô Tripoli. 
Libya: Quân đội miền Đông không kích lực lượng Chính phủ ảnh 1Khói bốc lên sau cuộc không kích do lực lượng Quân đội miền Đông (LNA) tự xưng tiến hành tại Tajoura, Tripoli ngày 29/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin, quân đội miền Đông Libya ngày 16/11 đã thông báo tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các lực lượng Chính phủ được Liên hợp quốc hậu thuẫn xung quanh thủ đô Tripoli. 

Văn phòng thông tin quân đội miền Đông Libya nêu rõ: "Các lực lượng vũ trang đã tiến hành một số nhiệm vụ quân sự trên bộ và trên không nhằm vào các vị trí và địa điểm của các lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) xung quanh thủ đô. Các cuộc không kích đã phá hủy các xe quân sự và 3 xe tải chứa đạn dược."

[Xung đột ở Libya khiến hàng trăm nghìn người phải chạy trốn bạo lực]

Thông báo của văn phòng trên có nêu, các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của Chính phủ được Liên hợp quốc hậu thuẫn tại phía Đông, phía Nam Tripoli và giành lại các khu vực rộng lớn ở phía Nam Tripoli.

Thông báo không đề cập tới thương vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.