Libya tổ chức phiên họp trù bị cho hội nghị hòa giải dân tộc

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Menfi, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên tất cả các cơ quan chính trị ở Libya nhằm đạt được hòa giải dân tộc toàn diện.
Libya tổ chức phiên họp trù bị cho hội nghị hòa giải dân tộc ảnh 1Binh sỹ thuộc Bộ Quốc phòng Libya gác tại khu vực ngoại ô Tripoli, Libya, ngày 22/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, phiên họp trù bị cho hội nghị hòa giải dân tộc ở Libya đã khai mạc ngày 8/1 tại Tripoli, với sự tham dự Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohammed Menfi, đại diện của Liên minh châu Phi (AU), các đại sứ nước ngoài tại Libya, các vị chức sắc tôn giáo từ khắp đất nước cũng như các thành viên của Hội đồng Cấp cao Nhà nước và Quốc hội Libya.

Phiên họp trù bị cho hội nghị hòa giải dân tộc của Libya còn có sự tham gia bằng hình thức trực tuyến của Chủ tịch AU, Tổng thống Senegal Macky Sall; Chủ tịch Ủy ban cấp cao AU về Libya, Tổng thống Congo Brazzaville; Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki; Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmad Aboul Gheit...

[Các phe phái tại Libya nhất trí về lộ trình cho giải pháp chính trị]

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Senegal đồng thời là Chủ tịch AU Macky Sall đã tái khẳng định sự ủng hộ của AU đối với sáng kiến của Hội đồng Tổng thống Libya nhằm đạt được hòa giải, cũng như bất kỳ giải pháp toàn diện nào cho cuộc khủng hoảng ở Libya.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Menfi, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên tất cả các cơ quan chính trị ở Libya nhằm đạt được hòa giải dân tộc toàn diện, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn tất dự thảo hiến pháp nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân Libya về việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia.

Ông Menfi nêu rõ Hội đồng Tổng thống luôn có quan điểm trung lập giữa tất cả các bên, chỉ ra rằng Hội đồng Tổng thống không phải là một bên trong cuộc xung đột chính trị cũng như không phải là một phần của vấn đề ở Libya.

Ông Menfi cho rằng tiến trình hòa giải dân tộc sẽ chỉ đạt được hiệu quả khi có sự tham gia của các cơ quan an ninh, lập pháp, tư pháp và hành pháp của quốc gia Bắc Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục