Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên miền Bắc

"Những bài ca dâng Đảng" là chủ đề Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc khu vực miền Bắc đã diễn ra tối 10/1 tại Hà Nội.
"Những bài ca dâng Đảng" là chủ đề Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viêntoàn quốc khu vực miền Bắc đã diễn ra tối 10/1 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng(3/2/1930-3/2/2009) và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam tổ chức.

Tham dự Liên hoan tại khu vực phía Bắc có 8 đơn vị là các trường đại học,cao đẳng trên địa bàn Thủ đô. Liên hoan là ngày hội lớn, tưng bừng nhằm hướngtới ngày thành lập Đảng.

Các tiết mục tham gia Liên hoan của các bạn học sinh, sinh viên đều đượclựa chọn, luyện tập kỹ lưỡng, thể hiện được sự tôn vinh, tình cảm sâu sắc vớiĐảng, Bác Hồ và với Thủ đô ngàn năm văn hiến, góp phần cổ vũ khối đại đoàn kếtcác dân tộc đang vững bước trên con đường xây dựng đất nước đổi mới, hội nhập vàphát triển.

Có thể kể đến tiết mục như "Ca ngợi Tổ quốc" của trường Đại học Sưphạm nghệ thuật Trung ương; "Người là niềm tin tất thắng" của trường Đạihọc Văn hóa Hà Nội; "Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi" của trường Đại họcSân khấu-Điện ảnh; "Đảng là cuộc sống của tôi" của trường Cao đẳng Kinhtế kỹ thuật Trung ương.

Trước khi diễn ra tại Hà Nội, Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên đãdiễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với 19 đơn vị tham gia.

Tổng số họcsinh, sinh viên tham gia Liên hoan hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" tại3 khu vực là 1.800 người.

Vào ngày 15-19/1 tới, Liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân viên chứclao động toàn quốc với chủ đề "Những bài ca dâng Đảng" cũng sẽ diễn ra tại HàNội với sự tham gia của 14 đoàn./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.