Liên hợp quốc lên án các vụ giết thường dân ở Đông Bắc CHDC Congo

Đặc phái viên của Liên hợp quốc, bà Bintou Keita, gọi các nhà chức trách Cộng hòa dân chủ Congo tiến hành điều tra và đưa thủ phạm thực hiện những vụ tấn công sát hại dân thường ra trước công lý.
Liên hợp quốc lên án các vụ giết thường dân ở Đông Bắc CHDC Congo ảnh 1Hiện trường vụ tấn công nhằm vào nhà thờ ở thành phố Kasindi, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo ngày 15/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/3, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), bà Bintou Keita, đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây nhằm vào dân thường ở tỉnh Bắc Kivu của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, trong thông cáo báo chí công bố ngày 10/3 của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại DRC (MONUSCO), bà Bintou Keita kêu gọi các nhà chức trách Cộng hòa dân chủ Congo tiến hành điều tra và đưa thủ phạm những vụ tấn công này ra trước công lý. Bà cũng nhắc lại kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hình thức bạo lực nhằm vào dân thường.

[Phiến quân tấn công ở miền Đông CHDC Congo, hơn 40 người thiệt mạng]

Theo các báo cáo ban đầu, trong hai ngày 8-9/3, các tay súng phiến quân tình nghi thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đã tấn công dân thường ở Mukondi và Mausa, cách thành phố Beni 20km, khiến ít nhất 38 người chết và một số người khác bị thương hoặc mất tích.

Lực lượng ADF do một số phong trào đối lập ở Uganda thành lập vào những năm 1990 và bị quân đội Uganda đánh bại.

Tuy nhiên, các tay súng của lực lượng này vẫn tiếp tục hoạt động ở miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo, buộc chính phủ hai nước phải triển khai nhiều hoạt động chung để ngăn chặn và đẩy lùi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục