Liên hợp quốc lo ngại về tình trạng tội phạm ở khu vực Tây Phi

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về khu vực Tây Phi, bày tỏ lo ngại về tình trạng cướp biển, tội phạm ma túy, khủng bố, tội phạm có tổ chức tại khu vực này.
Liên hợp quốc lo ngại về tình trạng tội phạm ở khu vực Tây Phi ảnh 1Cướp biển ở Vịnh Guinea. (Nguồn: File)

Ngày 8/7, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Said Djinnit, đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về khu vực Tây Phi, bày tỏ lo ngại về tình hình trật tự, an ninh ở vùng Tây Phi khi các quốc gia ở đây đang cùng lúc phải chống chọi với dịch bệnh do virus Ebola gây ra cũng như tình trạng cướp biển, đặc biệt tại Vịnh Guinea; tội phạm ma túy, khủng bố, tội phạm có tổ chức và nhiều loại tội phạm khác.

Đặc phái viên Djinnit nhận định rằng những bất lợi trên diễn ra trong bối cảnh hầu hết các quốc gia ở khu vực Tây Phi đang ở trong điều kiện chính trị và xã hội không ổn định, lại phải chuẩn bị tiến hành một loạt cuộc bầu cử quan trọng vào năm 2015.

Theo ông Djinnit, mặc dù các quốc gia ở khu vực này đã có rất nhiều nỗ lực để phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy dân chủ, song do phải đương đầu với quá nhiều khó khăn, thách thức nên dường như những nỗ lực ấy chưa mang lại thành công.

Ông cho biết trong thời gian gần đây, các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, cướp biển và khủng bố đã phát triển rất nhanh ở khu vực này, là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định trong vùng, kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội của hầu hết các quốc gia trong vùng, và gây hoang mang, lo lắng trong dân chúng.

Các nước Tây Phi hiện có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp rất cao, kéo theo các vấn đề xã hội rất đáng lo ngại, trong đó có việc nhiều thanh niên thất nghiệp đã tham gia các tổ chức tội phạm, phá hoại cuộc sống yên lành của dân thường.

Theo ông Djinnit, năm tới có thể coi là "năm bầu cử" của khu vực Tây Phi, với các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại Burkina Faso, Guinea, Cote d'Ivoire, Nigieria và Niger, và nhiều cuộc bầu cử cấp địa phương tại một số quốc gia khác trong vùng.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác, giúp đỡ các quốc gia ở khu vực này khắc phục những khó khăn trước mắt để ổn định tình hình, phát triển kinh tế-xã hội để tổ chức tốt các cuộc bầu cử nói trên, làm cơ sở để thiết lập trật tự, an ninh và phát triển đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục