Lo ngại gián đoạn nguồn cung tiếp tục đẩy giá dầu đi lên

Trước đó, giá dầu đã giảm hai ngày liên tiếp do lo ngại nguồn cung dư thừa và rủi ro nhu cầu sụt giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch 22/10, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cuộc xung đột Ukraine nhằm vào các công ty dầu mỏ của Nga.

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent tăng 3,03 USD, tương đương 4,94%, lên 64,35 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 1,42 USD, tương đương 2,43%, lên 59,92 USD/thùng.

Trước đó, dầu Brent tăng 1,27 USD, hay 2,07%, lên mức 62,59 USD/thùng; trong khi dầu WTI tăng 1,26 USD, tương đương 2,20%, lên 58,50 USD/thùng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22/10 ra tuyên bố cho biết Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Nga là một trong những nước sản xuất dầu chủ chốt thế giới.

Do đó, sự gián đoạn nguồn cung từ nước này sẽ tác động tới thị trường dầu thế giới.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi nhu cầu năng lượng tại Mỹ đang gia tăng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều giảm trong tuần trước do hoạt động lọc dầu và tiêu thụ được đẩy mạnh.

Cụ thể, lượng dầu thô tồn kho giảm 961.000 thùng, xuống còn 422,8 triệu thùng - trái ngược với dự báo tăng 1,2 triệu thùng trong khảo sát của Reuters.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định: “Hiện tổng nhu cầu dầu của Mỹ đã vượt 20 triệu thùng/ngày - một con số rất ấn tượng trong giai đoạn ‘trái vụ’ (thường kéo dài từ tháng 9 tới tháng 11), vốn thường chứng kiến nhu cầu yếu.”

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao tiến triển của đàm phán thương mại Mỹ - Trung, khi quan chức hai nước có thể gặp nhau trong tuần này tại Malaysia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng đạt được một “thỏa thuận công bằng” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người mà ông sẽ gặp tại Hàn Quốc vào tuần tới, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Ông Trump nói thêm rằng ông đã lên lịch một cuộc gặp kéo dài với ông Tập Cận Bình trong chuyến công du sắp tới.

Các lo ngại về nguồn cung cũng tăng lên sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn, trong bối cảnh các chính phủ phương Tây gây sức ép buộc các khách hàng châu Á hạn chế mua dầu của Nga.

Trước đó, giá dầu đã giảm hai ngày liên tiếp do lo ngại nguồn cung dư thừa và rủi ro nhu cầu sụt giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Ông Trump cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 22/10 và ông Modi cam kết sẽ giảm dần lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Theo tờ Mint (Ấn Độ), Mỹ và Ấn Độ đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại bị đình trệ lâu nay, trong đó Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ xuống 15-16%, từ mức hiện tại 50%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).