Lockheed Martin có kế hoạch chuyển giao hơn 130 máy bay F-35

Công ty Lockheed Martin cho biết, hãng này đã hoàn thành mục tiêu sản xuất 91 máy bay chiến đấu F-35 trong năm 2018 để chuyển giao hơn 130 máy bay loại này vào năm tới.
Lockheed Martin có kế hoạch chuyển giao hơn 130 máy bay F-35 ảnh 1Máy bay chiến đấu F-35. (Nguồn: nationalinterest)

THX đưa tin, công ty sản xuất quốc phòng và hàng không vũ trụ Lockheed Martin của Mỹ ngày 20/12 cho biết, hãng này đã hoàn thành mục tiêu sản xuất 91 máy bay chiến đấu F-35 trong năm 2018 để chuyển giao hơn 130 máy bay loại này vào năm tới.

Lockheed Martin nêu rõ, 91 máy bay F-35 được sản xuất trong năm 2018 sẽ được chuyển giao cho Căn cứ Không quân Beaufort của Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở bang Nam Carolina.

Theo Lockheed Martin, trong năm 2018 hãng này đã chuyển giao 54 máy bay F-35 cho Mỹ, 21 chiếc cho các nước đối tác quốc tế và 16 chiếc cho các khách hàng mua sắm quân sự nước ngoài.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương tăng mạnh chi tiêu quốc phòng]

Hãng này cho hay, số lượng chuyển giao loại máy bay này trong năm 2018 tăng gần 40% so với năm 2017, trong khi hãng đã lên kế hoạch chuyển giao hơn 130 chiếc F-35 cho các khách hàng trong năm 2019.

Lockheed Martin cũng cho biết, giá một chiếc F-35A, biến thể của F-35 được thiết kế để cất và hạ cánh tại các căn cứ trên bộ, hiện là 89,2 triệu USD, dự kiến được giảm còn 80 triệu USD vào năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục