Lợi nhuận của tập đoàn Huawei sụt giảm mạnh trong năm 2022

Theo bản báo cáo mà Huawei mới công bố, năm 2022, tập đoàn này ghi nhận mức lợi nhuận ròng 35,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,2 tỷ USD), giảm 68,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Lợi nhuận của tập đoàn Huawei sụt giảm mạnh trong năm 2022 ảnh 1Bà Mạnh Vãn Châu phát biểu tại cuộc họp báo ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/3, tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei công bố kết quả kinh doanh năm 2022, cho thấy lợi nhuận giảm đáng kể so với năm trước đó sau ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt.

Huawei dự kiến chuyển giao vị trí Chủ tịch luân phiên hiện nay, do ông Eric Xu đang đảm nhiệm, cho bà Mạnh Vãn Châu - con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi.

Theo bản báo cáo mà Huawei mới công bố, năm 2022, tập đoàn này ghi nhận mức lợi nhuận ròng 35,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,2 tỷ USD), giảm 68,7% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận mà Huawei đạt được trong năm 2021 được xem là mức kỷ lục.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch luân phiên sắp mãn nhiệm Eric Xu nhận định môi trường kinh doanh năm 2022 đầy thách thức đối với Huawei, trong khi các yếu tố phi thị trường tiếp tục gây thiệt hại cho hoạt động của tập đoàn này. Ông cho rằng trong bối cảnh nhiều khó khăn, Huawei đã nỗ lực hết sức để phục vụ các khách hàng, đồng thời tạo ra nguồn doanh thu ổn định để duy trì sự tồn tại và đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai.

Trong một thông báo chính thức, Huawei cho biết bà Mạnh Vãn Châu sẽ kế nhiệm ông Eric Xu trở thành Chủ tịch luân phiên của tập đoàn này. Bà sẽ giữ chức vụ này trong 6 tháng, từ ngày 1/4-30/9, theo đó nắm vị trí lãnh đạo cao nhất trong Huawei, đồng thời đứng đầu hội đồng quản trị cũng như ủy ban điều hành.

[Huawei đạt doanh thu 91,5 tỷ USD bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ]

Năm 2018, bà Mạnh Vãn Châu bị cáo buộc gian lận ngân hàng và các tội danh khác như vi phạm lệnh trừng phạt, âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ các công ty công nghệ Mỹ, cản trở luật pháp.

Phía Huawei phủ nhận các tội danh nói trên, song tập đoàn đã bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ và bị cấm giao dịch với các doanh nghiệp nước này.

Bà Mạnh Vãn Châu đã từ Canada trở về Trung Quốc ngày 24/9/2021, sau các cuộc đàm phán kéo dài giữa giới chức hai nước. Tháng 12/202, cơ quan công tố Mỹ cũng đề nghị thẩm phán hủy bỏ các cáo buộc trước đó đối với bà.

Huawei từng là một trong những nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới và là một trong ba nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu, chỉ sau Apple và Samsung Electronics.

Thời điểm bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Canada, Huawei cũng vướng vào cuộc đối đầu thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập khẩu đối với tập đoàn này. Khi đó, Chính phủ Mỹ viện dẫn những lo ngại rằng Huawei có thể gây ra nhiều mối đe dọa về an ninh mạng và gián điệp dựa trên cáo buộc tập đoàn này có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Mỹ đã cấm Huawei mua các thành phần quan trọng như vi mạch từ các công ty nước này, cũng như buộc những công ty này phải tạo ra hệ điều hành của riêng mình bằng cách chặn Huawei tiếp cận hệ điều hành Android của Google.

Những khó khăn của Huawei đã buộc tập đoàn này phải đa dạng hóa các ngành kinh doanh, chuyển trọng tâm sang dịch vụ điện toán doanh nghiệp, đồng hồ thông minh, công nghệ y tế, công nghệ dành cho phương tiện thông minh và phần mềm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục