Lợi nhuận ròng của Samsung tăng 88,9% trong quý 2 vừa qua

Tập đoàn Samsung Electronics thông báo đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng lên tới 88,9% trong quý 2 vừa qua, chủ yếu nhờ sự gia tăng nhu cầu chip bộ nhớ cũng như doanh số điện thoại thông minh.
Lợi nhuận ròng của Samsung tăng 88,9% trong quý 2 vừa qua ảnh 1Một cửa hàng của Samsung. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 27/7, tập đoàn điện tử Samsung Electronics thông báo đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng lên tới 88,9% trong quý 2 vừa qua, chủ yếu nhờ sự gia tăng nhu cầu chip bộ nhớ cũng như doanh số điện thoại thông minh.

Lợi nhuận ròng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay của Samsung đạt 11,05 nghìn tỷ won (tương đương 9,92 tỷ USD) so với mức 5,85 nghìn tỷ won cùng kỳ năm ngoái.

Theo một thông báo từ nhà sản xuất điện thoại di động và chip bộ nhớ lớn nhất thế giới này, lợi nhuận hoạt động của hãng tăng 72,9% lên 14,07 nghìn tỷ won trong khi tổng doanh thu tăng 19,7% đạt 61 nghìn tỷ won.

Đáng chú ý, lĩnh vực chip bộ nhớ đóng góp cho Samsung tới 13​.940 tỷ won trong lợi nhuận hoạt động của quý 2, tăng 65% so với năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.