Long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2555

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Thành hội Phật giáo Hà Nội long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2555.
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Thànhhội Phật giáo Hà Nội long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2555, dươnglịch 2011.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và thành phố HàNội, các chức sắc tôn giáo cùng đông đảo tăng ni, phật tử dự lễ.

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáoViệt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp cho biết ý nghĩa Đại lễ Phật đản năm nay là nhậnthức sâu sắc giáo lý duyên sinh để tích cực cải thiện môi trường sinh thái.

Theo Thượng tọa, do lòng tham muốn thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ, con người đãkhông tôn trọng quy luật duyên sinh, khai thác nguồn lợi làm xâm hại nghiêmtrọng đến thiên nhiên nên phải gánh chịu nhiều thảm họa khổ đau. Muốn chấm dứtnhững thảm họa thiên tai, trước hết con người phải có ý thức nghiêm túc về giáolý duyên sinh. Thiên nhiên cho chúng ta môi trường sống, chúng ta phải có ý thứctôn trọng, bảo vệ thiên nhiên, để giữ môi trường trong sạch và cân bằng sinhthái.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm bày tỏ vui mừng được dự Đạilễ Phật đản và gửi tới lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam , toàn thể tăng ni,phật tử lời chúc sức khỏe, an lạc và đạt được nhiều thành tựu trong mọi phật sự.

Phó Thủ tướng khẳng định hơn 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phậtgiáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm cùng lịch sử của đất nước. Song thờikỳ nào Phật giáo cũng lấy đức từ bi, hỉ xả, lấy chân-thiện-mỹ để giáo hóa chúngsinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. Giáo lý Phật giáo đãthấm nhuần trong đời sống của đông đảo nhân dân Việt Nam. Trong bất kỳ thời giannào, Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệđất nước, với tinh thần “Hộ quốc, an dân.”

30 năm qua, Phật giáo Việt Nam đã không ngừng được củng cố, phát triển và lớnmạnh về mọi mặt, thực hiện hòa hợp, đoàn kết, thống nhất và tiếp tục phát huytinh thần gắn bó với dân tộc. Phật giáo Việt Nam luôn là một tôn giáo đi đầutrong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống mới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã động viên tăng ni, phật tử trong cả nước nêu caođạo đức, thuần phong, mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốtpháp luật của nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân, nâng cao tinh thần đoànkết cộng đồng… góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Niềm tin và sự ủng hộ của Giáo hội đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổimới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã có tác động rất tích cực đối với toànthể tăng ni, phật tử, góp phần ổn định tư tưởng đồng bào có đạo. Đảng, Nhà nướcvà nhân dân đánh giá cao những đóng góp to lớn cho đất nước và dân tộc của Giáohội Phật giáo Việt Nam .

Phó Thủ tướng tin tưởng với bản chất từ bi, yêu tự do, yêu hòa bình, với phươngchâm “Đạo pháp-dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” Giáo hội sẽ tiếp tục củng cố, phát huynội lực, khắc phục những hạn chế để xây dựng Phật giáo Việt Nam và góp phần xâydựng đất nước vững mạnh, trường tồn.

Trong Thông điệp gửi tăng ni, cư sỹ phật tử nhân Đại lễ Phật đản, Đức pháp chủHội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã kêugọi tăng ni, phật tử hiểu rõ bản chất của giáo lý Phật đà về luật vô thường, vềtôn trọng sự sống và mối liên hệ hữu cơ giữa con người và thiên nhiên, để chungtay với cộng đồng xã hội bảo vệ môi trường và Trái Đất.

Trong ngày chính lễ 17/5, cùng với đồng bào Phật giáo cả nước, giới Phật giáotại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoan hỷ đón mừng ngày đản sinh của Đức Phật.

Tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, hơn 10.000 tăng, ni, phật tử đã tề tựu dự Đại lễ Phậtđản Phật lịch 2555-dương lịch 2011 do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vàThành hội Phật giáo thành phố tổ chức.

Trong niềm vui chào mừng lần thứ 2635 ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca MâuNi, chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử đã trang nghiêm, thành tâm lắng ngheThông điệp của Đức Pháp chủ và Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hộiđồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông điệp và diễn văn nêu rõ kính mừng Phật đản năm nay cũng là năm Giáo hộiPhật giáo Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập (1981-2011), do vậy nhiều Phật sựquan trọng được đẩy mạnh thực hiện trong cả năm. Đây là cơ duyên tốt để ôn lạilịch sử truyền thống vẻ vang trong suốt chiều dài lịch sử 2000 năm đồng hành vớidân tộc và phụng sự đất nước của Phật giáo Việt Nam; đồng thời xây dựng chươngtrình hoạt động Phật sự của giai đoạn kế tiếp, để Phật pháp xương minh, Giáo hộibền vững, góp phần tích cực cùng với các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đấtnước ngày một văn minh giàu đẹp.

Thông điệp cũng kêu gọi mỗi tăng ni, phật tử cần chung tay với cộng đồng bảo vệmôi trường xã hội và sự an nguy của Trái Đất trước ảnh hưởng của biến đổi khíhậu môi trường toàn cầu, nguồn tài nguyên ngày một cạn kiệt, thiên tai, thảmhọa…

Chúc mừng Đại lễ Phật đản, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Dương QuanHà khẳng định tiếp nối lịch sử hàng ngàn năm đồng hành cùng dân tộc, trong 30năm qua, từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Việt Nam đãluôn thể hiện tinh thần Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội, có nhiều đóng góp chođất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận đánh giá cao và cảm ơn sự đồng hành, tham gia tíchcực của Phật giáo thành phố trong các chương trình phát triển kinh tế-xã hội,chăm lo đời sống người dân, nhất là các hoạt động từ thiện xã hội, văn hóa, ytế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Kính mừng Phật đản, chư tôn giáo phẩm, các vị đại biểu và tăng ni, phật tử đãcùng thả chim bồ câu và bóng bay hòa bình, thả chim phóng sinh, cùng cầu nguyệncho Phật giáo trường tồn, thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, nhân dân anlạc, hạnh phúc và Giáo hội vững bền.

Cùng ngày, tại Thiền viện Quảng Đức, Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáoViệt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản với sự tham dự, chúc mừng của Phó Chủ tịch Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Hoàng Thám.

Lễ Phật đản Phật lịch 2555 cũng được tổ chức tại các chùa, tự viện, tổ đình,tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, đền thờ… trên toàn thành phố. Đông đảo phậttử và người dân thành phố đã cùng tham gia các nghi thức tắm Phật, dâng hoa,dâng hương kính mừng Phật đản, thả chim phóng sinh, diễu hành xe hoa, biểu diễnvăn nghệ, thả hoa đăng…

Dịp này, các chùa cũng tổ chức phát quà từ thiện cho đồng bào nghèo để thiếtthực kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, phát huy tinh thần từ bi-hỷ xả của nhàPhật.

Chào mừng đại lễ Phật đản 2011-Phật lịch 2555 (15/5 âm lịch), trên địa bàn tỉnhQuảng Nam đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh Quảng Nam đã đến thăm và chúc mừng các nhà sư, phật tử tại Chùa Đạo Nguyên(thành phố Tam Kỳ).

Tại chùa Tịnh Độ (Tam Kỳ), Ngân hàng thương mại cổ phần VietinBank chi nhánhQuảng Nam phối hợp cùng nhà chùa trao tặng 1.000 suất quà (tổng trị giá 150triệu đồng) cho các đối tượng xã hội của thành phố Tam Kỳ, huyện Tiên Phước, NúiThành và Phú Ninh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Tôn giáo Quảng Nam cũng tổ chức gặpmặt các chư tôn giáo phẩm, tăng, ni trong tỉnh…

Tại chùa Khánh Quang, Ban trị sự Thành Hội Phật giáo Cần Thơ tổ chức Đại lễ PhậtĐản 2011-Phật lịch 2555. Đông đảo đại biểu đại diện lãnh đạo đảng, các cấp chínhquyền, mặt trận, đoàn thể cùng hàng ngàn chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đứcvà tăng ni, phật tử đại diện Phật giáo 9 quận, huyện trong thành phố đã đến dự.

Trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ, đại lễ đã nghe thông điệp của Đức Phápchủ Hội Đồng Chứng minh Giáo hội Phật Giáo Việt Nam gửi tăng, ni, cư sĩ phật tửnhân dịp Đại lễ Phật Đản 2011-Phật lịch 2555; nghe thư chúc mừng đại lễ củaTrung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu tại đại lễ, Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự Giáohội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Thành hội Phật Giáo Cần Thơ nhấn mạnhPhật giáo vốn có mặt ở Việt Nam từ 1.000 năm trước và đã nhanh chóng phát triểnrực rỡ, nhất là vào thời nhà Trần.

Nối tiếp truyền thống đó, những người con Phật ngày nay càng ra sức tu học vàhoạt động Phật sự nhằm mục đích lợi đạo, ích nước, độ dân cũng chính là thôngđiệp cứu độ của Đức Phật. Mùa Phật Đản năm nay, những người con Phật thành tâmtưởng niệm hình ảnh, cao vời toàn hảo về trí tuệ và đức độ của Đức Bổn Sư ThíchCa Mâu Ni và nguyện một lòng vì đạo pháp và dân tộc.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ trân trọng chúc mừngmùa đại lễ Phật Đản an lành đồng thời b iểu dương nỗ lực của các chức sắc, chứcviệc, tăng, ni, phật tử Giáo hội Cần Thơ đã nối tiếp truyền thống làm tốt côngtác từ thiện. Những thành tích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và củathành phố Cần Thơ nói riêng đã chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càngphát triển bền vững trên mọi lĩnh vực.

Ban trị sự Phật giáo Tây Ninh đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 tại chùaHiệp Long (thị xã Tây Ninh) trong niềm vui của tăng ni, phật tử trên tinh thầntiết kiệm.

Các tăng ni, phật tử tỉnh Tây Ninh hân hoan chào đón ngày Đản sinh của Đức bổnsư Thích ca mâu ni Phật, đây là cơ duyên để mỗi Phật tử khẳng định sự trong sángcủa giáo lý nhà Phật và sự đóng góp của Phật giáo trong suốt chiều dài hơn 2.000năm qua đồng hành với dân tộc và phụng sự đất nước của Phật giáo Việt Nam.

Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã kêu gọi các chư tôn, tăng ni, phật tử thể hiện tốtvai trò, trách nhiệm của mình, chú trọng đến các công việc ích đạo, lợi đời,tích cực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, các tăng ni, phật tử được lắng nghe thông điệp Phật đản của Giáohội Phật giáo Việt Nam với nội dung kêu gọi tăng ni, phật tử có những hành độngthiết thực nhằm chào mừng 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chungtay xây dựng và bảo vệ môi trường, sự an nguy của trái đất. Cùng ngày, người dântrong và ngoài tỉnh Tây Ninh đã đến thắp nhang tại Khu di tích lịch sử-văn hóanúi Bà Đen để cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Trong khuôn khổ tuần lễ Phật giáo, hàng nghìn tăng ni, phật tử tại Yên Bái hânhoan chào đón Đại lễ Phật đản năm 2555 phật lịch do Giáo hội Phật giáo Việt Nam,Ban đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức tại khuôn viên Chùa Tùng Lâm-NgọcAm, thành phố Yên Bái.

Thượng tọa Thích Thanh Duệ đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Yên Bái, Đạiđức Thích Minh Huy trụ trì Chùa Tùng Lâm-Ngọc Am cùng đại diện lãnh đạo tỉnh,thành phố đã tham gia các nghi lễ và cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòabình.

Lễ Phật đản 2011 tổ chức tại Yên Bái diễn ra long trọng, thu hút đông đảo nhândân tham gia, là dịp khơi dậy truyền thống văn hóa Phật giáo trong công cuộc xâydựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời thể hiện chính sáchtôn giáo của Đảng, Nhà nước./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục