Luật sư ICC bị bắt vì đưa tài liệu cho con Gaddafi

Libya đã bắt giữ một nữ luật sư người Australia vì tìm cách chuyển các tài liệu "nguy hiểm" cho Seif al-Islam, con trai của Gaddafi.
Đại diện của Libya tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) Ahmed al-Jehani ngày 9/6cho biết nước này đã bắt giữ một nữ luật sư người Australia của ICC vì tội tìmcách chuyển các tài liệu "nguy hiểm" cho Saif al-Islam, con trai của nhà lãnhđạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.

Ông al-Jehani cho biết trong chuyến thăm Saif hôm 8/6, nữ luật sư MelindaTaylor đã cố gắng chuyển các tài liệu không liên quan gì đến vụ án cho đốitượng Saif và điều này bộc lộ một mối nguy hại đối với an ninh của Libya. Vịđại diện trên cũng cho biết nữ luật sư Taylor "đang bị quản thúc ở Zintan,chứ không phải trong tù."

Luật sư Taylor thuộc thành viên phái đoàn gồm bốn người của ICC đã được TổngCông tố của Libya cho phép tới thăm Saif tại Zintan, phía Tây Nam thủ đôTripoli, nơi giam giữ ông này kể từ khi bị bắt ngày 19/11 năm ngoái.

Tháng 6/2011, ICC phát lệnh truy nã ba nhân vật gồm nhà lãnh đạo LibyaGaddafi, Saif và cựu trùm tình báo Abdullah Al-Senussi dưới thời ôngGaddafi, với các tội danh chống lại loài người liên quan tới phong tràochống chính quyền Libya.

Liên quan tới tình hình Libya, thông tin từ cả hai phía cho biết các vụgiao tranh mới đã bùng phát ngày 9/6 tại khu vực miền Nam Libya giữa quân chínhphủ và các thành viên cộng đồng sắc tộc thiểu số Toubou, mà theo thông tin chưađược xác nhận, đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng.

Người đứng đầu bộ tộc Toubou, ông Issa Abdelmajid, nói rằng khu vực củangười Toubou tại thị trấn Kufra vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương (1 giờ giờGMT) đã bị pháo kích bởi Lữ đoàn Lá chắn, một lực lượng từng là quân nổi dậy nằmdưới quyền lãnh đạo của chính phủ và được triển khai để trấn áp các vụ giaotranh sắc tộc trước đây.

Chỉ huy Lữ đoàn Lá chắn Wissam Ben Hmid đã xác nhận vụ giao tranh trên, nóirằng lính của ông đáp trả vụ tấn công của lực lượng Toubou nhằm vào một trongcác chốt kiểm soát của lữ đoàn này khiến ba binh sỹ bị thương. Hồi tháng Tư vừaqua, đụng độ giữa hai bên cũng đã khiến 12 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ cử pháiviên tới Libya giám sát các cuộc bầu cử sắp tới ở nước này.

Các nguồn tin địa phương cho biết Ủy viên cấp cao phụ trách an ninh vàchính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton đã ra thông báo rằngnhóm giám sát gồm 21 thành viên, sẽ tới đánh giá tiến trình bầu cửquốc hội tại Libya dự kiến vào ngày 19/6 tới.

Ủy ban bầu cử Libya cho biết đã có hơn 2,7 triệu cử tri đăng ký thamgia bỏ phiếu nhằm lựa chọn 200 đại biểu quốc hội.

Theo dự thảo luật bầu cử được công bố hồi đầu tháng Hai vừa qua,các đảng chính trị sẽ cạnh tranh 80 ghế, trong khi 120 ghế còn lạithuộc các ứng cử viên độc lập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.