Lực lượng an ninh Iraq sẵn sàng phản công phiến quân

Lực lượng an ninh Iraq đã sẵn sàng phản công phiến quân ở phía Bắc Baghdad sau khi Thủ tướng Nuri al-Maliki thông báo nội các trao "toàn quyền" cho ông xử lý vụ việc.
Lực lượng an ninh Iraq sẵn sàng phản công phiến quân ảnh 1Cảnh sát Iraq triển khai trên đường phố ở thành phố Najaf ngày 14/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/6, một nguồn tin quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã sẵn sàng phản công phiến quân ở phía Bắc Baghdad sau khi Thủ tướng Nuri al-Maliki thông báo nội các trao "toàn quyền" cho ông xử lý vụ việc.

Đại tá thuộc bộ chỉ huy phụ trách thành phố Samarra - nới cách thủ đô Baghdad 110km về phía Bắc, nói rằng các lực lượng tăng cường từ cảnh sát và quân đội trung ương đã tới thành phố này ngày 13/4.

Lực lượng trên được tăng viện cho cuộc tấn công nhắm vào các khu vực phía Bắc thành phố, bao gồm Dur và Tikrit, nơi các tay súng cực đoan Hồi giáo đã chiếm giữ trong cuộc tấn công hồi tuần này. Theo đại tá trên, các lực lượng an ninh đang chờ lệnh tấn công.

Trong diễn biến liên quan, đáp lại lời kêu gọi của thủ lĩnh tối cao Hồi giáo dòng Shi'ite, hàng trăm thanh niên Iraq đã kéo tới các trung tâm tình nguyện ở khắp Baghdad xin gia nhập cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL).

Lời kêu gọi trên đã được một đại diện của Đại giáo chủ Ali al-Sistani đưa ra, động thái có thể làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giáo phái sâu sắc giữa hai dòng Hồi giáo tại nước này.

Trong khi đó, ngày 14/6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết sẵn sàng trợ giúp Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống lại các phiến quân người Sunni trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, song tới nay Baghdad chưa đề nghị hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục